Ấn Độ chi 580 triệu USD để phát triển 20 thành phố thông minh

TĂNG KHÁNH| 22/02/2016 01:24

Chính phủ Ấn Độ vừa bơm 40 tỷ rúp để nâng cấp cơ sở hạ tầng của 20 thành phố đầu tiên trong chương trình xây dựng thành phố thông minh.

Ấn Độ chi 580 triệu USD để phát triển 20 thành phố thông minh

Chính phủ Ấn Độ vừa bơm 40 tỷ rúp (tương đương 580 triệu USD) để nâng cấp cơ sở hạ tầng tại 20 thành phố đầu tiên trong chương trình xây dựng thành phố thông minh.

Thông tin được Bộ Phát triển đô thị Ấn Độ loan báo vào hôm thứ Bảy, 22/2. Các thành phố bao gồm: Jabalpur, Indore và Bhopal (thuộc miền trung Madhya Pradesh), Jaipur, Udaipur (ở bang Rajasthan), được thiết lập các phương tiện giao thông chuyên dụng theo kế hoạch của Chính phủ Modi nhằm thúc đẩy kỹ thuật số và công nghệ thông tin trong thành phố.

Đây là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch chuyển đổi 100 thành phố thông minh vào năm 2020 để cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua đô thị hóa. Ấn Độ cũng đầu tư hơn 500 tỷ rúp vào việc chuyển đổi này trong vòng 5 năm tới.

>Ấn Độ kêu gọi triển khai dự án 100 thành phố thông minh

>Mỹ đầu tư 160 triệu USD xây dựng thành phố thông minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ấn Độ chi 580 triệu USD để phát triển 20 thành phố thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO