2 tỷ trẻ em "chịu trận" không khí ô nhiễm

PHAN NINH (theo Huffington Post)| 13/11/2016 03:34

Ít nhất 2 tỷ trẻ em trên toàn cầu tiếp xúc với không khí ô nhiễm mỗi ngày, trong đó có 300 triệu trẻ sống trong khu vực không khí độc hại cao hơn tối thiểu 6 lần so với tiêu chuẩn của WHO.

2 tỷ trẻ em

Theo báo cáo của UNICEF, ít nhất 2 tỷ trẻ em trên toàn cầu tiếp xúc với không khí ô nhiễm mỗi ngày, trong đó có 300 triệu trẻ sống trong khu vực không khí độc hại cao hơn tối thiểu 6 lần so với tiêu chuẩn của WHO.

Đọc E-paper

Bụi siêu mịn có thể gây tổn thương não, dẫn đến suy yếu sự phát triển nhận thức, hay thâm nhập vào nhau thai khiến thai nhi bị tổn thương khi người mẹ tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Giám đốc Điều hành UNICEF Anthony Lake nhấn mạnh, đây là khủng hoảng toàn cầu và hy vọng với báo cáo này, chính phủ các nước sẽ giảm đốt nguyên liệu hóa thạch, đầu tư vào hiệu quả năng lượng và các nguồn năng lượng tái tạo để bảo vệ trẻ em.

>Tương lai nào cho trẻ em nghèo Ấn Độ?

>Google phát triển công cụ tìm kiếm cho trẻ em

>Tăng trưởng kinh tế và áp lực môi trường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
2 tỷ trẻ em "chịu trận" không khí ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO