Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo khi xung đột Trung Đông kéo dài
Thị trường tài chính quốc tế tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày 5/3 khi căng thẳng tại Trung Đông bước sang ngày thứ sáu. Diễn biến xung đột leo thang đã khiến tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng, kéo theo đà giảm trên nhiều thị trường chứng khoán lớn tại Mỹ và châu Âu.
Tại Phố Wall, các chỉ số chủ chốt đều kết thúc phiên trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,6%, xuống còn 47.954,74 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,6%, lùi về 6.830,71 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 0,3%, còn 22.748,99 điểm.
Đà giảm này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước nguy cơ xung đột tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Không chỉ Mỹ, các thị trường chứng khoán lớn tại châu Âu cũng ghi nhận xu hướng giảm trong cùng phiên giao dịch.
Tại Anh, chỉ số FTSE 100 của London giảm 1,5%, xuống còn 10.413,94 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 1,5%, còn 8.045,80 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 1,6%, xuống 23.815,75 điểm.
Diễn biến này cho thấy những tác động lan tỏa của căng thẳng địa chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Thị trường bắt đầu biến động mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28/2, kéo theo các phản ứng đáp trả từ Tehran tại khu vực Vùng Vịnh.
Iran sau đó đã tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Việc gián đoạn hoạt động vận tải qua khu vực này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năng lượng và đẩy giá dầu tăng cao.
Ngoài ra, một số thông tin chưa được xác nhận cho biết Iran đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào một tàu chở dầu ngoài khơi Iraq, càng làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường.
Giới đầu tư cũng bày tỏ nghi ngại về khả năng thực hiện cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc bảo vệ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
Theo chuyên gia Patrick O'Hare từ trang phân tích thị trường Briefing.com, chính quyền Mỹ hiện chưa công bố kế hoạch cụ thể về việc triển khai lực lượng hải quân nhằm hộ tống tàu thuyền qua khu vực.
Trong khi đó, ông Ken Crompton từ Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) cho rằng việc bảo vệ toàn bộ tàu thuyền trong khu vực là rất khó thực hiện, đặc biệt khi từng xảy ra nhiều cuộc tấn công tương tự trước đây của lực lượng Houthi.
Căng thẳng tại Trung Đông cũng bắt đầu tác động đến hoạt động thương mại toàn cầu. Tập đoàn vận tải biển Maersk của Đan Mạch đã thông báo tạm dừng nhận đơn hàng tại khu vực Vịnh Ba Tư cho đến khi có thông báo mới.
Bên cạnh đó, hãng tin Bloomberg cho biết Trung Quốc đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu lớn tạm dừng xuất khẩu dầu diesel và xăng nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 5/3.
Chỉ số VN-Index giảm 9,76 điểm, tương đương 0,54%, xuống còn 1.808,51 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,26 điểm, tương đương 0,1%, xuống 257,59 điểm.
Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang và giá dầu tăng mạnh, tâm lý thận trọng có thể vẫn chi phối thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới, thậm chí lấn át các dữ liệu kinh tế quan trọng như báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 6/3.