Bình luận

Thị trường dầu mỏ chững lại sau đà tăng mạnh

Văn Sơn 14/01/2026 16:26

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch gần nhất, tạm dừng chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp, trong bối cảnh nguồn cung từ Venezuela bắt đầu được khôi phục và tồn kho dầu thô cùng các sản phẩm lọc dầu tại Mỹ gia tăng. Dù vậy, những rủi ro địa chính trị liên quan tới Iran vẫn tiếp tục tạo lực đỡ nhất định cho thị trường.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giảm 38 xu Mỹ, tương đương 0,6%, xuống còn 65,09 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng lùi 0,6%, về mức 60,77 USD/thùng.

Theo các chuyên gia phân tích của Ngân hàng DBS, diễn biến giá dầu hiện nay đã phản ánh phần lớn các rủi ro địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Iran và khu vực Biển Đen. Trong bối cảnh nguồn cung không xuất hiện biến động lớn, giá dầu nhiều khả năng sẽ duy trì quanh vùng hiện tại. Tuy nhiên, việc dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu tại Mỹ gia tăng, theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), đang tạo thêm áp lực điều chỉnh đối với giá dầu.

Một số chuyên gia cũng cảnh báo rằng bất ổn tại Iran đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược chiếm khoảng 20% lượng dầu lưu thông toàn cầu. Dù vậy, đa số nhận định cho rằng khả năng đóng cửa hoàn toàn tuyến đường này là thấp, do sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực.

gia-dau-191225.jpg
Giàn khoan dầu tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Andy Lipow - Chủ tịch Lipow Oil Associates, cho rằng chỉ riêng những lo ngại về Hormuz có thể đẩy giá dầu tăng thêm vài USD mỗi thùng, trong khi kịch bản xấu nhất - nếu eo biển bị phong tỏa có thể khiến giá dầu tăng 10 - 20 USD/thùng.

Về phía cung - cầu, dự trữ dầu thô của Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đã tăng 5,23 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/1, theo báo cáo của API. Dự trữ xăng tăng 8,23 triệu thùng, còn dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 4,34 triệu thùng so với tuần trước. Thị trường hiện chờ đợi báo cáo chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự kiến được công bố trong ngày 14/1.

Trong khi đó, Venezuela - quốc gia thành viên của OPEC đã bắt đầu khôi phục sản lượng và hoạt động xuất khẩu dầu. Theo các nguồn tin trong ngành, việc giao hàng ra thị trường quốc tế đã được nối lại, với hai tàu chở dầu cỡ lớn rời vùng biển Venezuela vào ngày 12/1, mỗi tàu mang theo khoảng 1,8 triệu thùng dầu. Đây là một phần trong thỏa thuận cung cấp 50 triệu thùng dầu giữa Venezuela và Mỹ, nhằm từng bước khôi phục xuất khẩu.

Ở góc độ triển vọng, các nhà phân tích của Citigroup đã nâng dự báo giá dầu Brent trong ba tháng tới lên mức 70 USD/thùng, phản ánh sự giằng co giữa áp lực giảm từ tồn kho gia tăng và lực đỡ từ các rủi ro địa chính trị đang hiện hữu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thị trường dầu mỏ chững lại sau đà tăng mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO