Thị trường dầu mỏ chịu áp lực từ kế hoạch nới nguồn cung của OPEC+
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch chiều 28/10, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác liên minh (OPEC+) gây sức ép lên tâm lý thị trường, bất chấp kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Tính đến 14 giờ 57 phút ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,83 USD/thùng (1,26%) xuống còn 64,79 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,75 USD/thùng (1,22%), còn 60,56 USD/thùng.
Theo Ngân hàng ANZ, các nhà đầu tư đang đánh giá đồng thời hai yếu tố: diễn biến đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng triển vọng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Diễn biến giảm này nối tiếp sau chuỗi tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2025, khi thị trường phản ứng trước lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành dầu khí Nga.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến xung đột Ukraine, nhắm vào các tập đoàn dầu khí lớn như Lukoil và Rosneft.
Các biện pháp này ban đầu khiến giá dầu tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung, song thị trường nhanh chóng hạ nhiệt khi giới đầu tư nghi ngờ mức độ ảnh hưởng thực tế của các biện pháp trừng phạt, đặc biệt trong bối cảnh công suất khai thác toàn cầu vẫn dư thừa.
Theo 4 nguồn tin thân cận với OPEC+, liên minh này dự kiến nới sản lượng khai thác từ tháng 12/2025, sau nhiều năm duy trì chính sách cắt giảm để hỗ trợ giá dầu.
Từ tháng 4/2025, OPEC+ đã bắt đầu từng bước tăng nguồn cung, phản ánh nỗ lực cân bằng giữa ổn định giá và đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, việc mở rộng sản lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ dầu phục hồi chậm đã khiến thị trường lo ngại nguồn cung vượt cầu trở lại, kéo giá giảm.
Một chuyên gia năng lượng tại Singapore nhận định: “Giới đầu tư đang lo ngại OPEC+ có thể hành động sớm hơn kỳ vọng. Nếu sản lượng tăng mạnh ngay trong quý IV, thị trường sẽ chịu áp lực dư cung rõ rệt”.
Ở chiều ngược lại, kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc phần nào giúp thị trường duy trì sự ổn định. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ tại Hàn Quốc vào ngày 30/10, nhằm thảo luận giai đoạn mới của thỏa thuận thương mại song phương.
Với việc Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, bất kỳ tín hiệu tích cực nào từ cuộc gặp này đều có thể tác động tức thời đến giá dầu, dù mức ảnh hưởng hiện vẫn được đánh giá là hạn chế trước áp lực nguồn cung gia tăng.
Ông Fatih Birol - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết các biện pháp trừng phạt mới đối với những quốc gia xuất khẩu dầu có thể tạo ra biến động cục bộ, song không đủ để đẩy giá dầu tăng mạnh, do công suất dự phòng tại các nước OPEC lớn vẫn dồi dào.
Theo IEA, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, các nước xuất khẩu dầu sẽ duy trì chính sách linh hoạt nhằm giữ giá ở ngưỡng 60 - 70 USD/thùng, vừa bảo đảm lợi nhuận khai thác, vừa tránh tạo áp lực lạm phát cho các nền kinh tế tiêu thụ lớn.