Thị trường châu Á giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ
Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch ngày 24/12, khi tâm lý thận trọng bao trùm trước thời điểm bước vào kỳ nghỉ lễ cuối năm. Diễn biến này xuất hiện dù chứng khoán Mỹ trong phiên trước đó vừa thiết lập các mức đỉnh mới nhờ loạt số liệu kinh tế tích cực hơn dự báo.
Sau nhịp mở cửa khá khả quan, nhiều thị trường trong khu vực dần suy yếu về cuối phiên khi áp lực chốt lời gia tăng. Chứng khoán Nhật Bản đảo chiều giảm điểm so với đà tăng buổi sáng, trong khi các thị trường Sydney, Singapore, Seoul, Bangkok và Jakarta cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Ngược lại, một số thị trường vẫn giữ được đà tăng, đáng chú ý là Hong Kong và Thượng Hải của Trung Quốc, cùng xu hướng tích cực tại Wellington và Mumbai.
Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên giảm 0,1%, xuống 50.344,1 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 0,21%, còn 4.108,62 điểm. Trái lại, thị trường Trung Quốc ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,2%, lên 25.818,93 điểm, trong khi Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,5%, đạt 3.940,95 điểm.
Diễn biến trái chiều tại châu Á chịu tác động từ tâm lý dè dặt của nhà đầu tư toàn cầu, trong bối cảnh các thông tin kinh tế Mỹ mang nhiều tín hiệu đan xen. Trong phiên trước đó tại New York, chỉ số S&P 500 đã lập mức cao kỷ lục mới sau khi số liệu cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,3% trong quý III/2025 - mức cao nhất trong vòng hai năm và vượt đáng kể so với dự báo. Thông tin này phần nào giúp trấn an thị trường sau chuỗi dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, một số chỉ báo khác lại làm gia tăng lo ngại. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng của Mỹ ghi nhận tháng giảm thứ năm liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021, phản ánh tâm lý thận trọng của người dân trước những bất ổn liên quan đến việc làm. Các báo cáo gần đây cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm, khiến triển vọng tăng trưởng trung hạn vẫn còn nhiều yếu tố cần theo dõi.
Trong bối cảnh đó, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất đã phần nào hạ nhiệt. Với bức tranh kinh tế Mỹ được đánh giá là khả quan hơn dự kiến, giới đầu tư đang điều chỉnh lại dự báo chính sách tiền tệ, qua đó ảnh hưởng đến dòng vốn và tâm lý giao dịch trên các thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm cả khu vực châu Á.
Tại thị trường Việt Nam, chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực hơn so với mặt bằng chung khu vực. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/12, VN-Index tăng 10,67 điểm, tương đương 0,6%, lên mức 1.782,82 điểm.
Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,87 điểm, tương đương 1,12%, xuống còn 252,6 điểm. Diễn biến trái chiều giữa các chỉ số phản ánh sự phân hóa của dòng tiền trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý chọn lọc và thận trọng trước kỳ nghỉ lễ cũng như các ngưỡng điểm số nhạy cảm của thị trường.