Thị trường châu Á giằng co khi nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Mỹ
Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên sáng 8/1 trong trạng thái thận trọng, với diễn biến giằng co và điều chỉnh nhẹ tại nhiều thị trường lớn.
Tâm lý nhà đầu tư chịu tác động đan xen từ các rủi ro địa chính trị đang hiện hữu, cùng những tín hiệu trái chiều từ thị trường lao động Mỹ trước thời điểm công bố báo cáo việc làm quan trọng vào cuối tuần.
Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) dao động quanh mốc tham chiếu, luân phiên giữa sắc xanh và đỏ trong phiên sáng. Diễn biến này phản ánh tâm lý dè dặt của giới đầu tư sau giai đoạn tăng khá mạnh đầu năm 2026, khi thị trường bước vào nhịp đánh giá lại các yếu tố vĩ mô toàn cầu.
Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán điều chỉnh ngay từ đầu phiên. Chỉ số Nikkei 225 có thời điểm giảm 0,74%, lùi về vùng 51.700 điểm; chỉ số Topix cũng diễn biến kém tích cực. Chỉ trong khoảng 15 phút đầu giao dịch, Nikkei 225 đã mất hơn 276 điểm, tương đương 0,53%, xuống còn 51.685,60 điểm.

Áp lực bán chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Bên cạnh đó, thị trường còn chịu tác động từ lo ngại căng thẳng thương mại leo thang giữa Nhật Bản và Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh tuyên bố siết chặt xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Động thái này làm dấy lên quan ngại về khả năng các biện pháp hạn chế có thể mở rộng sang các vật liệu chiến lược. Trên thị trường tiền tệ, đồng yen giảm nhẹ so với USD, giao dịch quanh mức 156,9 yen/USD.
Tại Hàn Quốc, thị trường quay đầu giảm sau khi lập đỉnh lịch sử trong phiên trước. Chỉ số Kospi mở cửa giảm 0,43%, xuống 4.531,46 điểm, khi một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận sau chuỗi tăng mạnh nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và ô tô.
Trong khi đó, thị trường Trung Quốc diễn biến khá trầm lắng. Chỉ số Shanghai Composite mở cửa giảm 0,2%, xuống 4.077,72 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 156,17 điểm, tương đương 0,59%, xuống còn 26.302,78 điểm. Dù điều chỉnh, tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối ổn định nhờ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong thời gian tới.
Trên phạm vi toàn cầu, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm khu vực phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố ngày 9/1. Dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới và định hướng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Hiện thị trường vẫn đặt cược khả năng Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay, song quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến lạm phát và thị trường lao động.
Trái ngược với xu hướng giằng co tại nhiều thị trường châu Á, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên sáng 8/1 với sắc xanh chiếm ưu thế. Chỉ số VN-Index tăng 16,07 điểm, tương đương 0,86%, lên 1.877,58 điểm. Cùng chiều, chỉ số HNX-Index tăng 1,36 điểm (0,55%), đạt 250,77 điểm.
Diễn biến tích cực của thị trường trong nước cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá lạc quan trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định xu hướng chung vẫn cần theo dõi sát các thông tin vĩ mô quốc tế, đặc biệt là dữ liệu kinh tế Mỹ và những diễn biến địa chính trị, nhằm đánh giá mức độ bền vững của đà tăng trong thời gian tới.