World Cup trước nguy cơ... ế vé

Phương Vy| 16/04/2010 00:38

Cả thế giới sẽ lên cơn sốt trong tháng Sáu tới, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Nam Phi. Song như thế không có nghĩa là World Cup 2010 không phải đối mặt với nguy cơ ế vé.

World Cup trước nguy cơ... ế vé

Cả thế giới sẽ lên cơn sốt trong tháng Sáu tới, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Nam Phi. Song như thế không có nghĩa là World Cup 2010 không phải đối mặt với nguy cơ ế vé.

Các nhà tổ chức World Cup vừa thông báo, hiện vẫn còn có tới 500 ngàn vé đang tồn kho, trong khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, vòng chung kết sẽ chính thức khởi tranh. Mà 500 ngàn vé tương đương với lượng vé 1/4 số trận đấu của giải (64 trận).

Theo thông báo của FIFA thì ngày 15/4 tới, ban tổ chức sẽ tiến hành bán vé tự do ở Nam Phi, ngoài số vé đã phân phối cho các quốc gia trên toàn thế giới (các nước không được tham dự như Việt Nam được phân 250 vé, ưu tiên cho các đối tác của Liên đoàn Bóng đá Thế giới cũng như các cơ quan truyền thông).

Trong khi đó, giá vé lại khá cao so với mức thu nhập trung bình của người dân Nam Phi. Giá vé rẻ nhất cho các trận vòng bảng là 80USD, và cứ càng vào sâu thì càng đắt lên. Mà thực tế, trong đó 64 trận đấu tại World Cup thì cũng chỉ có một số ít trận đấu thực sự đáng xem, đặc biệt là ở vòng bảng.

Chắc chắn, những trận đấu như Honduras - Thụy Sĩ hay New Zealand - Slovakia sẽ thu hút rất ít khán giả. Cũng chỉ có rất ít cổ động viên của các đội tuyển này cất công sang tận Nam Phi cổ vũ cho đội nhà. Thế nên, dù Ban tổ chức có tìm biện pháp nào để khuyến khích khán giả tới sân đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể cứu vãn được thực tế là sẽ có nhiều trận đấu, khán giả có thể đánh một giấc ngon lành ngay trên sân!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
World Cup trước nguy cơ... ế vé
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO