Olympic 2016: Nỗi khổ đồng phục

T.K| 30/08/2016 05:34

Đoàn thể thao Anh đã bội thu trở về từ Olympic Rio với 67 huy chương cùng 900 chiếc túi đỏ - hành lý của toàn đoàn.

Olympic 2016: Nỗi khổ đồng phục

Đoàn thể thao Anh đã bội thu trở về từ Olympic Rio với 67 huy chương cùng 900 chiếc túi đỏ - hành lý của toàn đoàn.

Đọc E-paper

Đội tuyển Anh được trang bị những chiếc túi đồng phục giống hệt nhau về màu sắc lẫn kiểu dáng để sử dụng trong kỳ thi đấu Olympic lần này.

Đó là một ý tưởng tuyệt vời cho đến khi họ phải làm thủ tục rời sân bay: các vận động viên (VĐV) không thể biết đâu là chiếc túi của mình. Họ đã đồng loạt đăng lên trang cá nhân than thở về sự phiền toái này.

VĐV đạt huy chương bạc môn đua thuyền buồm Nick Dempsey đăng một tấm ảnh cùng chú thích: "Một trong những cái túi màu đỏ kia là của tôi!", trong khi VĐV huy chương vàng Matt Langridge môn đua thuyền viết: "Tìm được cái túi của tôi còn khó hơn thi đấu". Đoàn thể thao Anh đã mất đến 4 giờ đồng hồ để các VĐV tìm kiếm hành lý trước khi rời khỏi sân bay.

>Những chiêu "lách" luật quảng cáo tại Olympic Rio 2016

>Tiền thưởng cho những tấm huy chương Olympic Rio 2016

>Olympic Rio 2016: Chờ đón các "tượng đài"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Olympic 2016: Nỗi khổ đồng phục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO