Nhật Bản giảm chi phí Olympic 2020

Đ.K| 14/07/2018 07:00

Ban tổ chức Olympic mùa hè Tokyo 2020 đang nỗ lực cắt giảm chi phí tổ chức nhằm giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế.

Sau nỗ lực để đăng cai Olympic, Nhật Bản làm hết mức để tiết kiệm chi phí

Sau nỗ lực để đăng cai Olympic, Nhật Bản làm hết mức để tiết kiệm chi phí

Tokyo được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) trao quyền tổ chức Thế vận hội vào năm 2013. Ngân sách tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này bị cho vượt quá tầm kiểm soát, có lúc ước tính lên đến 25 tỷ USD.

Điều đó làm dấy lên lo ngại từ IOC cũng như các thành phố đăng cai Olympic sau đó về chi phí khổng lồ phát sinh. Lo lắng này không hẳn thiếu cơ sở bởi Hy Lạp từng lâm vào cảnh nợ nần vì tổ chức Olympic mùa hè 2004. Một số công trình phục vụ cho giải đấu cũng bị bỏ hoang sau khi sự kiện kết thúc.

Chính quyền thành phố Tokyo cũng như Nhật Bản không muốn điều đó xảy ra. Olympic 2020 không thể bị biến thành mối nguy với nền kinh tế. Sau những nỗ lực cân đối, chi phí dự kiến tổ chức Olympic 2020 là 12,6 tỷ USD (công bố cuối tháng 12/2017), giảm 2,5 tỷ USD so với trước đó một năm.

Và đầu năm 2018, IOC công bố một loạt cải cách giúp Tokyo giảm thêm chi phí hơn nữa. Một bộ quy tắc mới có tên "Chuẩn mực mới" được IOC thông qua gồm 118 cải cách sẽ giúp các thành phố đăng cai Olympic tiết kiệm được 1 tỷ USD.

IOC sẽ cung cấp cho Ủy ban tổ chức Olympic của Tokyo một số thay đổi, dù tất cả những chuẩn mực mới chỉ được áp dụng tại Olympic 2024 tại Paris (Pháp). IOC từ chối tiết lộ số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm chi phí mà Tokyo tiết kiệm được nhờ IOC.

Trong số tiền 12,6 tỷ USD dự kiến trang trải Olympic 2020 có 5,6 tỷ USD đến từ ủy ban tổ chức địa phương, IOC đóng góp 1,7 tỷ USD tiền mặt và một số dịch vụ.

Olympic 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 9/8 với 33 môn thi đấu. Trong số này, IOC quyết định đưa vào 5 môn thể thao mới có sự phát triển nhanh, thu hút nhiều người tham dự. Sự kiện này được Chính phủ Nhật Bản xem là cú hích cho nền kinh tế. Theo tờ Guaridan công bố giữa năm 2017, Olympic 2020 sẽ đem lại khoản lợi ích khổng lồ lên đến 42 tỷ USD và tạo ra 150.000 công ăn việc làm cho Nhật Bản.

Sau khi được đăng cai, ban tổ chức liên tục công bố những kế hoạch để cắt giảm chi phí như bỏ kế hoạch xây dựng một sân vận động, làm huy chương từ nguyên liệu tái chế, giảm số ghề ngồi tại một số địa điểm thi đấu. Hai mươi tám địa điểm để tổ chức 33 môn thi đấu nằm trong bán kính 8 km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhật Bản giảm chi phí Olympic 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO