Thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 385/QĐ-TTg ngày 4/3/2026 về việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông.
Theo quyết định, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn được giao làm Tổ trưởng. Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng giữ vai trò Tổ phó Thường trực.
Tham gia Tổ công tác còn có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành và các tập đoàn năng lượng lớn. Cụ thể gồm: Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.
Bên cạnh đó, Tổ công tác có sự tham gia của lãnh đạo các doanh nghiệp năng lượng chủ chốt như: Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn; Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An; Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Ngô Hoàng Ngân; Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Phạm Văn Thanh.

Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và đôn đốc các bộ, ngành trong việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp.
Cơ quan này sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá và dự báo tình hình, đồng thời kiểm tra, tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ liên quan. Mục tiêu là kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Bên cạnh đó, Tổ công tác có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất với Thủ tướng các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm chủ động ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, bảo đảm phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, tránh bị động trước các rủi ro về an ninh năng lượng.
Trước đó, ngày 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành nhằm đánh giá những diễn biến mới của tình hình thế giới, đặc biệt là xung đột đang leo thang tại Trung Đông và các khu vực khác.
Tại cuộc họp, Bộ Ngoại giao được giao chủ trì xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đánh giá toàn diện tác động của xung đột Trung Đông đối với Việt Nam, đồng thời đề xuất các kịch bản và giải pháp ứng phó. Các bộ, ngành liên quan phải cập nhật báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ trước 13 giờ hằng ngày để kịp thời theo dõi và xử lý tình hình.
Theo đánh giá của Thủ tướng, những biến động địa chính trị hiện nay có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của Việt Nam, bao gồm ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát, tăng trưởng, an ninh năng lượng, chi phí logistics, chuỗi cung ứng, cũng như các vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan chức năng phải theo dõi sát diễn biến tình hình, giữ vững sự bình tĩnh, chủ động và kiên định các nguyên tắc điều hành; đồng thời không chủ quan trước các rủi ro có thể phát sinh.
Các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô cần được triển khai linh hoạt, trong đó chính sách tiền tệ phải chủ động và kịp thời, còn chính sách tài khóa được thực hiện theo hướng mở rộng có trọng tâm, trọng điểm. Chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm nguồn cung năng lượng, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc thao túng thị trường; đồng thời triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng được giao xây dựng các phương án bảo đảm an ninh con người, bao gồm kế hoạch bảo hộ công dân và công tác thông tin, truyền thông trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.
Theo quyết định, Tổ công tác hoạt động theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Các thành viên tham gia theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị báo cáo và tổng hợp tình hình hoạt động để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.