Chứng khoán châu Á lao dốc khi căng thẳng Trung Đông leo thang
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch chiều 3/3, khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, kéo theo giá năng lượng leo thang và làm gia tăng tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trên toàn khu vực.
Diễn biến xung đột giữa các bên liên quan tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và khí đốt, từ đó đẩy chi phí năng lượng toàn cầu tăng cao. Giới phân tích cảnh báo nếu tình hình kéo dài, áp lực lạm phát có thể quay trở lại, gây thêm thách thức cho các ngân hàng trung ương trong điều hành chính sách tiền tệ, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 khép phiên giảm 3,06%, xuống còn 56.279,05 điểm, trong bối cảnh nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra ở các nhóm cổ phiếu nhạy cảm với chi phí năng lượng. Chỉ số Topix cũng mất 3,24%. Các cổ phiếu dầu khí, thiết bị vận tải và kim loại màu ghi nhận mức giảm đáng kể. Đồng USD có thời điểm tăng vượt 157 yen/USD khi dòng tiền tìm đến các tài sản được xem là an toàn.
Tại Hàn Quốc, thị trường chứng kiến một phiên giảm mạnh. Chỉ số KOSPI lao dốc 7,24%, mất 452,22 điểm, xuống 5.791,91 điểm - mức thấp nhất kể từ ngày 20/2. Sở Giao dịch Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch hợp đồng tương lai trong 5 phút vào giữa phiên nhằm hạn chế đà bán tháo. Nhà đầu tư nước ngoài và khối tổ chức dẫn dắt xu hướng bán ròng, trong khi nhà đầu tư cá nhân gia tăng lực mua bắt đáy. Đồng won cũng suy yếu đáng kể so với USD.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 1,12% xuống 25.768,08 điểm. Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite hạ 1,4%, còn 4.122,68 điểm. Các thị trường khác trong khu vực như Sydney, Wellington và Jakarta cũng ghi nhận mức giảm, phản ánh tâm lý lo ngại lan rộng.
Nhóm cổ phiếu hàng không chịu áp lực lớn do rủi ro chi phí nhiên liệu tăng cao và khả năng gián đoạn vận tải. Cổ phiếu Japan Airlines giảm hơn 6% tại Tokyo; Cathay Pacific mất khoảng 3% tại Hong Kong; trong khi Qantas tại Sydney giảm 1,8%.
Mặc dù các chuyên gia cho rằng biến động hiện tại chưa mang tính hệ thống, yếu tố địa chính trị đang ngày càng trở thành biến số quan trọng trong chu kỳ đầu tư. Giá năng lượng tăng mạnh không chỉ làm gia tăng rủi ro lạm phát mà còn khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh hơn trong ngắn hạn.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên 3/3, chỉ số VN-Index giảm 32,96 điểm (1,79%) xuống 1.846,1 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng nhẹ 1,01 điểm (0,39%) lên 260,01 điểm, cho thấy diễn biến phân hóa trong bối cảnh thị trường quốc tế chịu tác động từ bất ổn địa chính trị.
Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giới đầu tư được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng, theo dõi sát các diễn biến địa chính trị và biến động của thị trường năng lượng trong thời gian tới.