Toàn cảnh

Thành lập Nhóm Công tác Nghiên cứu Khả thi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Ai Cập

Hùng Nguyễn 06/08/2025 00:00

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ả-rập Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường từ ngày 3 - 6/8/2025, ngày 4/8/2025, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng dẫn đầu đã có buổi làm việc quan trọng với Bộ trưởng và hai Thứ trưởng Bộ Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương, đồng thời khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò và vị thế chiến lược của Ai Cập tại khu vực Bắc Phi nói riêng và châu Phi nói chung.

Trong năm 2024, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ai Cập đạt 472,6 triệu USD, tăng 9,4% so với năm trước. Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch này tiếp tục đạt 266,9 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm 2024.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Ai Cập bao gồm: cà phê, điện thoại và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy vi tính và thiết bị điện tử, thủy sản, hạt tiêu...

Thứ trưởng Thắng nhấn mạnh rằng cơ cấu hàng hóa giữa hai quốc gia mang tính bổ trợ thay vì cạnh tranh, mở ra nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đầu tư và logistics.

Theo bà, hai Bộ với vai trò là cơ quan chủ trì hợp tác kinh tế - thương mại song phương cần tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến cụ thể để đưa quan hệ kinh tế lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

ai-cap.png
Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm Trưởng đoàn đã gặp và làm việc với Bộ trưởng và 2 Thứ trưởng Bộ Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập

Trên cơ sở đề xuất của phía Việt Nam, hai bên đã thống nhất thành lập Nhóm Công tác chung về nghiên cứu khả thi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Ai Cập, với nhiệm vụ đánh giá toàn diện những lợi ích tiềm năng mà FTA có thể mang lại, từ đó góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng và bền vững.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đồng thuận đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư. Phía Ai Cập dự kiến sẽ cử một đoàn doanh nghiệp sang thăm Việt Nam trong năm 2025 và mong muốn phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức các sự kiện xúc tiến phù hợp.

Bộ trưởng Hassan El Khatib đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Ai Cập kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963, đồng thời bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây.

Ông cũng giới thiệu các lợi thế của Ai Cập, bao gồm vị trí địa lý chiến lược, khả năng kết nối với thị trường Liên minh châu Âu và châu Phi, tiềm năng trong lĩnh vực logistics, năng lượng tái tạo, dầu khí và các ngành công nghiệp chủ lực như dệt may, phân bón, hóa chất...

Hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức Kỳ họp lần thứ ba của Tiểu ban Hợp tác Thương mại và Công nghiệp song phương, dự kiến diễn ra vào quý IV/2025 tại Việt Nam. Sự kiện này sẽ là dịp để hai nước trao đổi sâu rộng về các cơ hội hợp tác cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thành lập Nhóm Công tác Nghiên cứu Khả thi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Ai Cập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO