Trong nước

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý IV/2023 dự kiến ở mức 7,6%

Thanh An 27/09/2023 14:38

Ngân hàng UOB vừa đưa ra dự báo về triển vọng kinh tế Việt Nam. Theo đó, tăng trưởng dự kiến ở mức 5,2% cho năm 2023 và 6,0% cho năm 2024. Dự kiến mức tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ trong quý III/2023 và 7,6% trong quý IV/2023.

kinh_te.jpg

Theo báo cáo từ bộ phận Nghiên cứu Kinh tế và Thị trường toàn cầu của Ngân hàng UOB, đầu năm 2023 đến nay, GDP Việt Nam phục hồi chưa như dự định. Nguyên nhân do nhu cầu bên ngoài yếu, kéo theo xuất khẩu và sản xuất hàng hóa đi xuống theo.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế trong quý II/2023 chỉ đạt 4,14% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng là 3,72%, thấp hơn nhiều so với 6,46% nửa năm đầu 2022, cũng như mục tiêu tăng trưởng là 6,5%.

Riêng triển vọng kinh tế của Việt Nam trong quý IV/2023 đã được UOB nhận định thông qua các nội dung chính sau:

Thứ nhất, động lực tăng trưởng trong quý III/2023 chưa thực sự rõ nét. Xét theo từng ngành thì ngành sản xuất (bao gồm cả xây dựng) chiếm tỷ trọng khoảng 34% nền kinh tế, đạt mức tăng trưởng 1,1% vào quý II/2023 và có đóng góp tích cực trong nửa đầu năm 2023. Trong khi đó lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 43% nền kinh tế, đã khắc phục được một số điểm yếu, đạt mức tăng 6,6% trong quý I/2023 và 6,1% trong quý II/2023. Dịch vụ đóng góp 2,7%, tương đương 60% tăng trưởng chung của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2023.

Xuất khẩu của Việt Nam đã giảm 9 trong 10 tháng qua (tháng 8/2023 giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái), trong khi nhập khẩu chứng kiến ​​10 tháng giảm liên tiếp (tháng 8/2023 giảm 5,8%). Nhu cầu bên ngoài suy yếu được thể hiện rõ nét qua xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ (thị trường lớn nhất chiếm 28% tổng giá trị xuất khẩu), khi giảm 9 tháng trong 10 tháng qua (riêng tháng 8/2023 giảm 9,4%).

Thứ hai, ngược với những lĩnh vực phụ thuộc thị trường bên ngoài, lĩnh vực phụ thuộc nhu cầu trong nước lại có sự lạc quan. Doanh số bán lẻ tiếp tục có bước tiến ấn tượng. Tổng giá trị bán lẻ tháng 8/2023 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, do nhu cầu chi tiêu của người dân và khách du lịch đến đông. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 7,8 triệu lượt khách quốc tế. Cứ đà này, vào cuối năm 2023 lượng khách quốc tế có thể phục hồi bằng 2/3 so với năm 2019.

1-557.jpg
Dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô từ UOB

Thứ ba, dù tăng trưởng ấn tượng nhưng lĩnh vực dịch vụ chỉ bù đắp được một phần cho sản xuất và xuất khẩu yếu. UOB dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 của Việt Nam là 5,2% và cả năm 2024 là 6%. Riêng quý III/2023, UOB dự báo GDP Việt Nam tăng 5,6% và quý IV/2023 tăng 7,6%.

Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng bằng cách cắt giảm lãi suất tái cấp vốn tích lũy 1,5% vào tháng 6/2023, xuống còn 4,5%. Mặc dù vậy, UOB vẫn thấy triển vọng cắt giảm lãi suất thêm 1% nữa (xuống còn 3,5%), nhưng có thể chỉ áp dụng trong quý IV/2023 để cân bằng giữa tăng trưởng và áp lực lạm phát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý IV/2023 dự kiến ở mức 7,6%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO