Trẻ vị thành niên: Mối quan tâm của toàn xã hội

BS. DƯƠNG PHƯƠNG MAI - Khoa Kế hoạch hóa gia đình - Bệnh việc Từ Dũ| 25/09/2013 01:05

Không chỉ gia đình mà cả xã hội đều quan tâm đến trẻ vị thành niên, nhất là những vấn đề khác biệt giữa giới và giới tính, ảnh hưởng của giới tính đối với sức khỏe.

Trẻ vị thành niên: Mối quan tâm của toàn xã hội

Không chỉ gia đình mà cả xã hội đều quan tâm đến trẻ vị thành niên, nhất là những vấn đề khác biệt giữa giới và giới tính, ảnh hưởng của giới tính đối với sức khỏe.

Đọc E-paper

>>Tour “giáo dục giới tính”
>>Chênh lệch giới tính khi sinh ngày càng tăng
>>
Giới tính và chi tiêu
>>Ấn Độ: Kỷ lục về mất cân bằng giới tính
>>
Quảng cáo cho giới tính thứ ba: Chọn lựa khó khăn

Trẻ vị thành niên thường thiếu kiến thức về tình dục, tránh thai, thụ thai, các dấu hiệu của thai nghén, các viêm nhiễm lây truyền qua đường tình dục.

Đặc biệt, trẻ vị thành niên gái có thể không thú nhận có quan hệ tình dục và không nghĩ là sẽ có thai sau một lần quan hệ, do đó không có biện pháp phòng ngừa.

Trẻ vị thành niên cần được quan tâm đến sức khỏe, sự phát triển tình cảm và hành vi, mối quan hệ với gia đình và xã hội, do đó, sự giáo dục của gia đình và xã hội, việc tạo điều kiện cho trẻ kỹ năng tự chăm sóc bản thân là vô cùng quan trọng.

Những mối quan hệ này nếu không được gắn kết chặt chẽ sẽ khiến trẻ vị thành niên hạn chế tiếp cận với người lớn để giải đáp những thắc mắc về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

Do vậy, trẻ vị thành niên cần có môi trường thuận lợi để có thể biểu lộ nhu cầu, những nỗi sợ hãi và những lúng túng trong giai đoạn giao thời này. Môi trường đó có thể là dịch vụ y tế "thân thiện với vị thành niên" để đảm bảo rằng trẻ vị thành niên được tiếp cận dễ dàng với dịch vụ lúc cần thiết.

Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng để người lớn có cái nhìn toàn diện hơn về trẻ vị thành niên, tổ chức cho trẻ vị thành niên tham gia những hoạt động cộng đồng nhằm xóa bỏ khoảng cách giữa với người lớn, giáo dục cộng đồng hiểu về các nhu cầu của trẻ vị thành niên, qua đó cung cấp cho trẻ vị thanh niên các kỹ năng cần thiết để có thể có đủ bản lĩnh bước vào đời.

Trong lĩnh vực y tế, cần đầu tư và đảm bảo các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ vị thành niên trở nên thuận tiện, dễ tiếp cận và thoải mái, làm cho trẻ vị thành niên cảm thấy hài lòng về các dịch vụ ấy.

Tổ chức các chương trình giao lưu, nói chuyện các chủ đề liên quan với tuổi vị thành niên, như sức khỏe sinh sản, quan hệ giới tính, quan hệ tình dục trước hôn nhân, các quan điểm về sống thử, các dấu hiệu của thai nghén và những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, các vấn đề về sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng và hoạt động thể chất.

Xây dựng gia đình vững chắc để có thể hỗ trợ trẻ vị thành niên, trong đó cha mẹ đóng vai trò quan trọng nhất. Cha mẹ cần có kỹ năng, tế nhị trong việc chăm sóc, giáo dục con cái.

Tránh những trường hợp có bậc cha mẹ lớn lên trong hoàn cảnh bị ngược đãi hoặc bị bỏ rơi có khuynh hướng trừng phạt con cái khi nhớ lại quá khứ.

Thay vì ngược đãi, hãy bù đắp những nỗi đau của bản thân để giúp cho con cái tránh đi vào vết xe đổ của mình, đồng thời cung cấp cho trẻ những nhận thức đúng đắn về các nhu cầu trong giai đoạn phát triển giới tính bằng cách khuyến khích, động viên trẻ trao đổi với người lớn tất cả những suy nghĩ của mình đối với các vấn đề khó nói, ngay cả lĩnh vực quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Xây dựng cộng đồng tạo cơ hội sống tích cực cho trẻ vị thành niên bằng cách mở rộng các chương trình đào tạo, tăng cường các hoạt động ngoài giờ học, phát triển các chương trình giáo dục đồng đẳng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa thanh thiếu niên và các thành phần khác trong cộng đồng thông qua hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các sân chơi lành mạnh.

Tăng cường giáo dục về sức khỏe học đường bằng cách đưa chương trình giáo dục sức khỏe giới tính thành một môn học thường quy tùy theo từng cấp, lớp và đặc biệt cho những thiếu niên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, có nhận thức hoặc phát triển kém.

Cải tiến các chương trình giáo dục để tăng khả năng tiếp cận giữa thầy và trò. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và cộng đồng bằng cách khuyến khích sử dụng các phương tiện của nhà trường cho các hoạt động ngoài giờ học của thiếu niên và cộng đồng, kêu gọi sự tham gia đóng góp của phụ huynh vào các hoạt động của nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trẻ vị thành niên: Mối quan tâm của toàn xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO