“Cá nhân hóa” phác đồ, cách tiếp cận hiện đại trong điều trị bệnh ung thư

Bích Ngọc| 30/06/2022 08:00

Mỗi bệnh nhân ung thư cũng như mỗi loại tế bào ung thư đều có những đặc điểm cá biệt cần được “đo ni’’ để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho từng người.

“Cá nhân hóa” phác đồ, cách tiếp cận hiện đại trong điều trị bệnh ung thư

Bác sĩ Võ Kim Điền trấn an tinh thần bệnh nhân trước khi xạ trị

Chính vì thế, “cá nhân hóa” phác đồ điều trị từ lâu đã được các trung tâm ung bướu lớn trên thế giới áp dụng, nhằm đem đến hiệu quả cao hơn và giảm đi các tác dụng phụ, bảo đảm chất lượng sống của bệnh nhân sau điều trị. Cách chữa trị này đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong nhiều năm được Trung tâm Điều trị Ung thư Hy vọng – Bệnh viện FV áp dụng.

Phân tích tận gốc tế bào ung thư để lựa chọn cách điều trị tối ưu nhất

Phác đồ điều trị ung thư ngày nay đã có những bước tiến mới, mang lại thêm cơ hội sống dài lâu cho nhiều bệnh nhân. Trong quan niệm cũ, khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc một loại ung thư như: ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đại tràng… thì sẽ được bác sĩ áp dụng đúng phác đồ sẵn có cho từng loại ung thư. Nhưng với quan niệm điều trị hiện đại của các trung tâm điều trị ung thư tiên tiến trên thế giới, trong đó có Trung tâm Điều trị Ung thư Hy vọng, các bác sĩ đặc biệt chú tâm vào bước giải phẫu bệnh và sinh thiết, mục đích là hiểu rõ tận gốc tế bào ung thư, giai đoạn phát triển, đặc tính chi tiết nhất có thể…. Khi hiểu rõ tận gốc tế bào ung thư đang phát triển trong người bệnh, các bác sĩ mới lựa chọn phương thức điều trị tối ưu nhất cho từng bệnh nhân.

Bác sĩ Võ Kim Điền – Phó Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng cho biết, chỉ riêng ung thư phổi, có ung thư tế bào nhỏ, ung thư không tế bào nhỏ, rồi sau đó còn phân ra ung thư biểu mô tuyến, tế bào vảy, tế bào lớn và ung thư hỗn hợp tuyến – vảy. Sau khi phân loại chính xác loại ung thư phổi của bệnh nhân, tiếp đến các bác sĩ phải xem xét yếu tố di truyền, xét nghiệm có đột biến EGFR hay không, bệnh đang trong giai đoạn nào… Bác sĩ Điền giải thích: Càng đi sâu vào nguyên nhân, phân tích tế bào ung thư chi tiết thì cơ hội điều trị thành công càng cao.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ y khoa ngày nay đã mang đến cho bác sĩ những “vũ khí” thật sự đắc lực trong quá trình điều trị bệnh ung thư. Các mô thức điều trị ung thư hiện đại có thể kể tên: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, liệu pháp trúng đích, liệu pháp miễn dịch.. Có lẽ ai cũng biết việc điều trị ung thư hiện đại phải được phối hợp nhiều phương pháp, chuyên ngành gọi là đa mô thức. Tuy nhiên sử dụng phương pháp nào trước, cần dùng liều cao hay thấp, dùng vào giai đoạn nào…. thì cần rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm và tâm huyết của các bác sĩ ung bướu và ê kíp điều trị.

Bệnh nhân luôn là trung tâm của mọi quy trình điều trị

Cho dù đã nắm rõ phương pháp điều trị thì mỗi bệnh nhân ung thư vẫn cần được bác sĩ áp dụng phác đồ riêng biệt, phù hợp với thể trạng và tinh thần của họ. Làm được điều này cần có sự tận tâm của bác sĩ điều trị khi thiết lập các phác đồ cá nhân. Bác sĩ Basma M’Barek - Trưởng Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng bộc lộ, tại Trung tâm, bệnh nhân sẽ được hóa trị cách ngày, liều lượng hóa trị hay xạ trị đều được tính toán dựa theo tình hình sức khỏe của họ, ngay cả thời điểm áp dụng các mô thức điều trị cũng được cân nhắc cẩn thận. Bên cạnh đó, bệnh nhân ung thư điều trị ở FV còn nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên khoa khác như dinh dưỡng, tâm lý, vật lý trị liệu, quản lý đau... trong suốt quá trình điều trị.

-2807-1656584265.jpg

Bác sĩ Basma đang tư vấn cho bệnh nhân

Bác sĩ Basma khẳng định: “Tại trung tâm, chúng tôi không quan niệm là điều trị bệnh ung thư mà là chúng tôi đang điều trị cho người có căn bệnh ung thư”. Điều đó có nghĩa là, nhiệm vụ của bác sĩ không phải triệt hạ khối u bằng mọi giá mà còn phải quan tâm tới các yếu tố khác của bệnh nhân. 

Giống như người nông dân, không ai muốn trừ sâu bọ gây hại mà lại đi đốn hạ cả cây. Tuy khó nhọc nhưng họ sẽ tìm hiểu nhiều cách thức để trừ sâu, nhưng vẫn để lại cây tươi tốt cho mùa sau. Người bác sĩ ung bướu cũng cần biết được tâm lý, tài chính, nguyện vọng của bệnh nhân trước khi bước vào cuộc điều trị trường kỳ. Vì phía sau việc điều trị, người bệnh vẫn hy vọng vào một cuộc sống tương lai với nhiều dự định, chứ không chỉ là một cơ thể không còn tế bào ung thư nhưng khuyết tật về thân thể hay tàn lụi ước mơ.

Bác sĩ Basma từng khuyên một bệnh nhân 24 tuổi đi bảo tồn tinh trùng trước khi tiếp nhận hóa trị. Sau khi điều trị thành công ung thư trực tràng, anh đã lập gia đình và có con hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ một gợi ý nhỏ của bác sĩ đã có thể mang lại cho anh niềm hy vọng và tâm lý tốt trong quá trình điều trị, hơn nữa còn nối dài niềm hạnh phúc của anh suốt những năm sau này.

Trong nhiều năm hoạt động, Trung tâm Điều trị Ung thư Hy vọng – Bệnh viện FV nhận thấy việc tiếp cận điều trị theo hướng “cá nhân hóa” đã mang lại cho bệnh nhân hiệu quả kép về sức khỏe và về chất lượng cuộc sống sau điều trị. Tuy nhiên, để thực hiện tốt phương thức này, FV đã tập trung đầu tư bài bản về cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trung tâm. Nhưng quan trọng hơn, FV đã xây dựng được đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm và luôn đặt người bệnh làm trung tâm của mọi quyết định y khoa. 

Từ năm 2015, Bệnh viện FV ký kết hợp đồng với Bảo hiểm Y tế TP.HCM chi trả chi phí kỹ thuật xạ trị và thuốc hóa trị cho các bệnh nhân ung thư tại Trung tâm điều trị Ung thư Hy Vọng, với mong muốn giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân. Điều này cũng tạo điều kiện để nhiều bệnh nhân ung thư có cơ hội tiếp cận với các kỹ thuật điều trị hiện đại và dịch vụ y tế đạt chuẩn quốc tế. Cho đến nay đã có hàng ngàn lượt bệnh nhân ung thư được Bảo hiểm Y tế TP.HCM hỗ trợ, với mức chi trả lên đến 50% tổng chi phí điều trị.

Đặt lịch hẹn tư vấn và điều trị ung thư tại Bệnh viện FV, vui lòng liên hệ hotline: (028) 5411 3440 hoặc (028) 5411 3333
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Cá nhân hóa” phác đồ, cách tiếp cận hiện đại trong điều trị bệnh ung thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO