Sau Huawei, Mỹ bóng gió về việc 'ra tay' với TikTok, WeChat trong vài tuần nữa

Bảo Quân| 16/07/2020 01:00

TikTok và WeChat - hai ứng dụng truyền thông xã hội của Trung Quốc, có thể sẽ bị Mỹ 'cấm cửa' trong vài tuần tới.

Sau Huawei, Mỹ bóng gió về việc 'ra tay' với TikTok, WeChat trong vài tuần nữa

TikTok cùng nhiều công ty Trung Quốc khác đang lọt vào "tầm ngắm" của chính quyền Trump, khi quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng căng thẳng do Covid-19, vấn đề Đài Loan, luật an ninh Hồng Kông và Biển Đông.

Dẫn lời một quan chức Nhà Trắng, hãng tin Reuters cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nghiên cứu các rủi ro đe doạ an ninh quốc gia từ những ứng dụng truyền thông xã hội như TikTok hay WeChat, và có thể sẽ đưa ra động thái giải quyết vấn đề "trong vài tuần" tới.

Mỹ có thể sẽ 'cấm' TikTok và WeChat

Trả lời phóng viên trên một chuyến bay từ Georgia đến Washington hôm 15/7/2020, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nói: "Nhiều quan chức chính phủ đang xem xét các rủi ro đe doạ an ninh quốc gia có liên quan đến TikTok, WeChat và các ứng dụng khác có khả năng làm lộ bí mật quốc gia, cụ thể trong việc một đối thủ nước ngoài thu thập thông tin của công dân Mỹ".

"Tôi không biết liệu sẽ có bất kỳ hạn chót nào để chính quyền ra quyết định hay không, song theo tôi, nếu có, thì nó sẽ là vài tuần, chứ không phải vài tháng", ông Meadows cho biết. 

Hiện, Tencent - chủ sở hữu của WeChat chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Trong khi đó, thông qua một tuyên bố, TikTok cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc bảo vệ thông tin và an ninh của người sử dụng".

"TikTok có một CEO người Mỹ, và là một Giám đốc An ninh Thông tin với nhiều thập niên kinh nghiệm trong lĩnh vực quân sự và tư pháp ở Hoa Kỳ, cũng như một đội ngũ tại Mỹ với số lượng ngày càng tăng, làm việc chăm chỉ để phát triển cơ sở hạ tầng bảo mật tốt nhất. Dữ liệu của người dùng Mỹ được TikTok lưu trữ tại Virginia và Singapore, với quyền truy cập của nhân viên được kiểm soát chặt chẽ. Đây là sự thật", tuyên bố viết.

Được biết, tuyên bố của Meadows xuất hiện trong bối cảnh TikTok cùng nhiều công ty Trung Quốc khác, lọt vào "tầm ngắm" của chính quyền Trump, khi quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng căng thẳng do Covid-19, vấn đề Đài Loan, luật an ninh Hồng Kông và Biển Đông.

Link bài viết

Cuốn vào vòng xoáy căng thẳng Mỹ-Trung

TikTok - ứng dụng giải trí kết hợp mạng xã hội, đang vướng phải các nghi vấn về việc công ty mẹ ByteDance có liên quan đến chính phủ Trung Quốc. Song, phía ByteDance phủ nhận cáo buộc này, và cho biết TikTok hiện không có mặt ở Trung Quốc, mà thay vào đó là một phiên bản riêng với tên gọi Douyin. 

Đồng thời, ByteDance khẳng định công ty này không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào của Trung Quốc về kiểm duyệt nội dung hoặc truy cập dữ liệu người dùng, và cho biết đang từng bước rời quê nhà để hướng đến thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, dường như bấy nhiêu là chưa đủ để thuyết phục các quan chức Hoa Kỳ, khi Phó tổng thống Mike Pence vào tuần trước khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn với các thực thể Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia, trong đó có TikTok.

Đầu tháng 7 này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết, Mỹ đang cân nhắc cấm các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, dù là TikTok hay bất kỳ ứng dụng truyền thông xã hội nào khác của Trung Quốc, để ngăn chặn việc thông tin của người dùng Mỹ rơi vào tay người khác. Song, ông Pompeo không cho biết thêm chi tiết.

Dù vậy, tờ New York Times ngày 14/7 cho hay, chính quyền Tổng thống Trump có thể sẽ hành động theo Luật Sức mạnh kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, cho phép Tổng thống Mỹ có quyền lực lớn hơn để trừng phạt các công ty nhằm đối phó với những mối đe dọa khác thường.

Như vậy, sau Huawei, TikTok và WeChat nhiều khả năng sẽ là các công ty Trung Quốc kế tiếp bị Mỹ liệt vào nhóm "đe doạ an ninh quốc gia" và sẽ bị cấm. Cần biết rằng, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) hôm 30/6 đã chính thức đưa 2 tập đoàn Huawei và ZTE vào nhóm "đe dọa an ninh quốc gia".

Theo Chủ tịch FCC Ajit Pai, cả Huawei cùng ZTE, cũng như các công ty mẹ, công ty liên kết lẫn công ty con, đều đang có mối quan hệ thân thiết với chính phủ Trung Quốc và bộ máy quân sự của Bắc Kinh. Họ đang buộc phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc và phải hợp tác với lực lượng tình báo nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sau Huawei, Mỹ bóng gió về việc 'ra tay' với TikTok, WeChat trong vài tuần nữa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO