Tuyệt tác phòng tắm cao cấp và hành trình 200 năm của Duravit

Bích Ngọc| 22/09/2022 04:00

Để có không gian phòng tắm hiện đại, sang trọng, tinh tế và vượt thời gian, thương hiệu nội thất nhà tắm thiết kế Duravit, chắc hẳn đã không còn xa lạ. Hơn 200 năm, với triết lý thiết kế tổng hòa về thẩm mỹ, chất lượng và công nghệ đã làm nên sự khác biệt cho thương hiệu đến từ nước Đức - đất nước của những tòa lâu đài.

200 năm, vẻ đẹp vượt thời gian

Vào năm 1817, hành trình của Duravit khởi đầu tại Black Forest - “Cánh rừng Đen” phía Tây Nam nước Đức. Từ đó, thương hiệu nội thất phòng tắm cao cấp này đã bền bỉ sáng tạo và phát triển những sản phẩm giúp nâng tầm chất lượng sống hằng ngày cho người dùng trên toàn thế giới. Những tòa nhà, khách sạn cao cấp cho tới những công trình nghệ thuật biểu tượng, chúng ta sẽ đều thấy được sự hòa quyện tuyệt vời giữa phong cách chung của công trình với sản phẩm từ Duravit. Với 4 giá trị cốt lõi như "Thiết kế thẩm mỹ"; "Chất lượng tinh xảo", "Trách nhiệm xã hội", "Trải nghiệm thư thái", Duravit luôn mang lại những trải nghiệm trọn vẹn dành cho khách hàng. 

Thương hiệu nội thất phòng tắm cao cấp từ Đức là sự lựa chọn hàng đầu suốt hơn 200 năm.

Thương hiệu nội thất phòng tắm cao cấp từ Đức là sự lựa chọn hàng đầu suốt hơn 200 năm.

Meliá Milano, một trong những khách sạn lâu đời nhất ở Milan, vào 9/2021 đã cho ra mắt sự đổi mới ở sảnh lớn, các phòng hội nghị và nhà hàng với ý tưởng thiết kế tạo ra nhiều chức năng hơn, xanh hơn và tập trung vào nhu cầu trải nghiệm của du khách. Các dòng sản phẩm DuraStyle và C.1 của Duravit cũng đã được đưa vào phòng tắm để mang lại một cái nhìn thanh lịch và tinh tế.

Tại Qatar, Bảo tàng quốc gia được thiết kế như một bông hoa hồng sa mạc là một công trình biểu tượng của quốc gia này vào năm 2019. Để đem đến cảm giác giao thoa giữa quá khứ và tương lai, công trình này đòi hỏi những thiết kế nội thất với vẻ đẹp vượt thời gian. Và Starck 3 của Duravit với thiết kế từ nghệ nhân lừng danh Philippe Starck đã trở thành sự lựa chọn hoàn hảo. Với thiết kế đơn giản, nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, những chiếc chậu rửa và bồn vệ sinh Starck 3 dễ dàng đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất cả về mặt thẩm mỹ lẫn chức năng hiện đại. 

Duravit Starck 3 tại Bảo tàng quốc gia Qatar

Duravit Starck 3 tại Bảo tàng quốc gia Qatar

Duy trì sự tin cậy qua nhiều năm, Duravit luôn sử dụng những biện pháp kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt nhất để đảm bảo chỉ những sản phẩm tốt nhất mới đến tay người sử dụng.

Chinh phục trải nghiệm người sử dụng

Một phòng tắm đẹp và tiện nghi sẽ đem lại cảm giác thư giãn và dễ chịu cho người sử dụng. Hiểu được điều này, Duravit không chỉ đầu tư vào công nghệ để cải tiến các chức năng mà còn phối hợp với nhiều nhà thiết kế tên tuổi để nâng cao tính thẩm mỹ cho từng sản phẩm của mình. Các sản phẩm của Duravit luôn được đánh giá cao vì mang đến trải nghiệm tích cực với những tiện ích đặc biệt và vẻ ngoài sang trọng phù hợp trong mọi không gian. Đó là thành quả của sự hợp tác nhiều năm giữa Duravit và những tên tuổi thiết kế lừng danh như sieger design, Philippe Starck, Matteo Thun, Kurt Merki Jr, Christian Werner và Cecilie Manz. Điều đó càng được khẳng định hơn nữa bằng những giải thưởng danh giá như giải thưởng Red Dot, giải thưởng Mẫu thiết kế Plus, hay giải thưởng Mẫu thiết kế IF…

Mới đây nhất, thương hiệu nội thất phòng tắm cao cấp từ Đức đã tiếp tục sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống qua bộ sưu tập phòng tắm Zencha hợp tác với nhà thiết kế trẻ tài năng Sebastian Herkner. Lấy cảm hứng từ các nghi lễ và nghề thủ công truyền thống của Nhật Bản, Herkner đã kết hợp các bồn rửa mặt trên quầy với đồ nội thất tối giản để tạo nên bộ sưu tập Zencha. Điểm nổi bật nhất của những chiếc bồn rửa và bồn tắm là kiểu dáng bo tròn, mở ra thành đường cong duyên dáng. Các thiết bị vệ sinh có vách kép làm từ DuraCeram® và DuraSolid® với khung trang nhã. Triết lý đằng sau thiết kế nổi bật của Zencha là niềm đam mê của Herkner trong việc thể hiện những quan sát về thế giới xung quanh cũng như niềm đam mê với nghề thủ công truyền thống thông qua các thiết kế.

Duravit Starck 3 tại Bảo tàng quốc gia Qatar

Zencha - bộ sưu tập phòng tắm cân bằng cảm xúc hoàn hảo làm xao xuyến mọi giác quan.

Yếu tố công nghệ cũng được Duravit coi trọng trong bộ sản phẩm White Tulip. Có thể kể đến loạt sản phẩm gương với bề mặt gần như trong suốt, được tích hợp tính năng chiếu sáng cũng như hệ thống sưởi, dễ dàng điều chỉnh nhờ ứng dụng thông minh Casambi.

Bên cạnh đó, các gia đình trẻ hiện đại ngày nay cũng dễ dàng thể hiện cá tính của mình vào phong cách thiết kế phòng tắm với những sản phẩm đa dạng của D-Neo. Với sự hợp tác cùng nhà thiết kế người Bỉ Bertrand Lejoly, Duravit một lần nữa gây ấn tượng với bộ sưu tập nội thất phòng tắm D-Neo, vừa hài hòa giữa những yếu tố đối lập, vừa duy trì tính bền vững qua thời gian.

Bồn rửa mặt của D-Neo được thiết kế với những đường nét tinh gọn.

Bồn rửa mặt của D-Neo được thiết kế với những đường nét tinh gọn.

Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua hệ thống bồn rửa mặt trong bộ sưu tập. Sở hữu kiểu dáng bầu dục hoặc tròn, chiếc bồn rửa mặt dễ dàng phù hợp với cả bàn đá hoặc tủ gỗ. Tuy có cách bài trí đơn giản, phòng tắm của bạn sẽ không bao giờ lỗi thời, bất chấp những trào lưu hay thị hiếu mới.

Để chinh phục trải nghiệm người dùng, Duravit cũng liên tục khám phá những giới hạn mới trong công nghệ. Một công nghệ nổi bật có thể kể đến là dòng sản phẩm SensoWash® với bồn vệ sinh thông minh với ứng dụng điều khiển từ xa hoặc qua ứng dụng di động vô cùng tiện lợi.

SensoWash® i sở hữu thiết kế cao cấp cùng nhiều tính năng thông minh.

SensoWash® i sở hữu thiết kế cao cấp cùng nhiều tính năng thông minh.

Hiểu được tầm quan trọng của phòng tắm là nơi thư giãn sau một ngày dài cũng như là điểm khởi đầu cho một ngày mới. Duravit đã, đang và sẽ không ngừng đầu tư để cải tiến công nghệ cũng như tính thẩm mỹ nhằm đem đến những trải nghiệm tiện ích và giá trị tinh thần cao nhất cho người dùng. Là sự lựa chọn tin cậy trong suốt hơn 200 năm qua trên toàn thế giới, chắc chắn Duravit sẽ tiếp tục mang tới những sản phẩm độc đáo trong thời gian tiếp theo với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày của người dùng.

Tập đoàn Duravit AG hiện diện tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với giá trị cốt lõi xoay quanh những cải tiến đột phá trong thiết kế vượt thời gian, công nghệ hiện đại và chất lượng cao cấp để mang đến trải nghiệm tích cực. Bằng việc hợp tác với các nhà thiết kế tên tuổi trên thế giới như Philippe Starck, sieger design, Christian Werner, Cecilie Manz cùng các tài năng trẻ như Bertrand Lejoly và Kurt Merki Jr, tập đoàn đã sáng tạo và phát triển những sản phẩm dành cho phòng tắm giúp nâng chất lượng cuộc sống hằng ngày cho người dùng. Danh mục sản phẩm của Duravit bao gồm thiết bị vệ sinh bằng men gốm, nội thất phòng tắm, bồn tắm và khay tắm, hệ thống chăm sóc sức khoẻ, bồn vệ sinh có vòi xịt, hệ thống vòi nước và các phụ kiện cùng hệ thống khung lắp đặt. 

Thông tin chi tiết về Tập đoàn Duravit AG tại đây. và Facebook

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tuyệt tác phòng tắm cao cấp và hành trình 200 năm của Duravit
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO