Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Chủ tịch Tập đoàn AIA Mark Tucker
Ngày 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp ông Mark Tucker - Chủ tịch Tập đoàn AIA, một trong những tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế giới.
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Tập đoàn AIA, đồng thời đánh giá cao hoạt động hiệu quả và tốc độ tăng trưởng ấn tượng của AIA tại thị trường Việt Nam, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tập trung triển khai các giải pháp mang tính đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Cùng với thu nhập bình quân đầu người ngày càng được cải thiện, nhu cầu về bảo hiểm của người dân và doanh nghiệp cũng không ngừng gia tăng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam kiên định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Việt Nam tiếp tục triển khai ba đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng, song song với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
Trong thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, mang tính đột phá như Cảng hàng không quốc tế Long Thành - một trong những sân bay hiện đại hàng đầu thế giới; mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025; phát triển các cảng biển nước sâu tầm cỡ quốc tế như Cái Mép - Thị Vải, Đình Vũ. Bên cạnh đó, Việt Nam đang xây dựng sân bay Gia Bình, triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD và xúc tiến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với quy mô khoảng 67 tỷ USD.
Trong lĩnh vực tài chính, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã ban hành khung pháp lý đối với tài sản ảo, triển khai kế hoạch thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TP.HCM, đồng thời ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Thời gian tới, Việt Nam sẽ chú trọng phát triển tài chính xanh, thị trường tài sản mã hóa, thúc đẩy ngành bảo hiểm và tăng cường hệ thống an sinh xã hội.
Đánh giá cao vai trò và đóng góp của AIA tại Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, cả trực tiếp và gián tiếp, thông qua các kênh như trái phiếu, đổi mới sáng tạo, với định hướng đầu tư bền vững, vừa bảo đảm hiệu quả kinh doanh, vừa đáp ứng tốt nghĩa vụ với người tham gia bảo hiểm.
Về phía mình, Chủ tịch Tập đoàn AIA Mark Tucker đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển thị trường bảo hiểm, nâng cao niềm tin của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là việc Quốc hội vừa thông qua đạo luật mới với nhiều nội dung cải cách, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.
Bày tỏ sự quan tâm tới kế hoạch xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, ông Mark Tucker cho biết AIA sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tư vấn các mô hình tối ưu trong xây dựng và vận hành trung tâm tài chính, cũng như trong các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính - ngân hàng, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.
Chủ tịch AIA khẳng định Tập đoàn mong muốn tiếp tục đầu tư và hợp tác lâu dài tại Việt Nam, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trao đổi thêm về định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết Việt Nam đã nghiên cứu, chọn lọc các mô hình tiên tiến trên thế giới để áp dụng phù hợp với điều kiện trong nước.
Hiện các nghị định liên quan đang được xây dựng, trong đó thiết kế nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội về thuế, hải quan, phí, thuê đất, thanh toán tài chính và quản lý ngoại hối. Phó Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo đột phá, thu hút hiệu quả nguồn vốn, công nghệ cao và nhân lực chất lượng, đồng thời hoan nghênh sự quan tâm, đầu tư của AIA vào mô hình này.
Phó Thủ tướng cũng trao đổi với Chủ tịch AIA về tiềm năng hợp tác giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, cả khu vực nhà nước và tư nhân, cũng như các cơ quan quản lý trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trên tinh thần cùng có lợi và cùng phát triển.