Ông Trần Thành Trọng - Ứng cử viên Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031: Hành động vì một TP.HCM phát triển bền vững
Ông Trần Thành Trọng, sinh ngày 01/12/1973, quê quán xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai; hiện cư trú tại căn hộ T5-B05.06, Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ, số 159 Võ Nguyên Giáp, khu phố 6, phường An Khánh, TP.HCM. Ông là kỹ sư chuyên ngành Hệ thống điện.
Hiện nay, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sáng Ban Mai; Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM; Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Bình Dương; đồng thời là Bí thư Chi bộ Hiệp hội Cơ điện tỉnh Bình Dương.
Quá trình công tác cho thấy ông Trần Thành Trọng có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng như tham gia tích cực các tổ chức hội, đoàn thể.
Từ tháng 9/2003 đến tháng 7/2008, ông là Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Sáng Ban Mai. Từ tháng 8/2008 đến nay, ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai.
Trong hoạt động hiệp hội ngành nghề, giai đoạn 2012 - 2025 ông giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Cơ điện tỉnh Bình Dương; từ tháng 12/2025 đến nay là Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM.
Bên cạnh đó, từ tháng 10/2013 đến nay ông là Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Bình Dương. Về công tác Đảng, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 07/11/2016 và từ tháng 6/2022 đến nay giữ chức Bí thư Chi bộ Hiệp hội Cơ điện tỉnh Bình Dương.

Trong lĩnh vực hoạt động dân cử, ông từng là Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021–2025; từ tháng 7/2025 đến nay là Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông tiếp tục được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 39 (gồm các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc), với ngày bầu cử dự kiến 15/3/2026.
Với những đóng góp trong sản xuất - kinh doanh và hoạt động xã hội, ông đã được trao tặng nhiều bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP.HCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.
Với gần một thập kỷ tham gia hoạt động dân cử, ông Trần Thành Trọng được đánh giá là đại biểu sâu sát cơ sở, thẳng thắn trong giám sát và kiên trì theo đuổi các kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri. Việc tiếp tục ứng cử thể hiện mong muốn đóng góp lâu dài cho sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới. Trong nhiệm kỳ trước, ông tích cực tham gia chất vấn, giám sát và đề xuất nhiều nội dung thiết thực, qua đó hoàn thành tốt vai trò đại diện tiếng nói của cử tri và được lãnh đạo địa phương ghi nhận bằng các hình thức khen thưởng.
Ông Trần Thành Trọng cho rằng nhiệm vụ xuyên suốt của đại biểu dân cử là duy trì mối liên hệ gần gũi với nhân dân. Theo đó, ông cam kết tiếp tục lắng nghe, phân tích và theo sát quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời thực hiện đầy đủ quyền chất vấn và giám sát đối với các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Ông cũng cho biết sẽ kiên trì theo đuổi các kiến nghị dân sinh còn tồn đọng tại địa phương, bảo đảm mọi phản ánh chính đáng của người dân được giải quyết minh bạch, đúng thời hạn và có giải pháp cụ thể.
Trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh, ông xác định việc xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả là trọng tâm giám sát.
Ông nhấn mạnh vai trò bảo đảm chính quyền hoạt động minh bạch, gần dân và gần doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; đồng thời quan tâm đến chính sách đãi ngộ và điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.
Theo ông, một nền hành chính vận hành hiệu quả sẽ tạo nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và đóng góp tích cực vào tăng trưởng bền vững của Thành phố.
Ở góc độ chính sách, ông cho biết sẽ cùng HĐND TP.HCM triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù của Quốc hội dành cho Thành phố nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống của người dân. Trọng tâm được ông quan tâm là phát triển hạ tầng giao thông thông qua hoàn thiện hệ thống đường bộ theo quy hoạch, thúc đẩy các tuyến đường sắt đô thị, tăng cường kết nối vùng và các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành để giảm áp lực hạ tầng và nâng cao năng lực logistics.
Đồng thời, ông chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo đời sống công nhân và nhóm yếu thế thông qua thúc đẩy nhà ở xã hội, nâng cấp hạ tầng giáo dục - y tế cho con em người lao động và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phù hợp. Theo ông, một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng mà còn ở mức độ bao trùm và công bằng xã hội, với nguyên tắc phát triển không để ai bị bỏ lại phía sau.
Với kinh nghiệm thực tiễn, sự am hiểu địa bàn và tinh thần trách nhiệm cao, ông Trần Thành Trọng đặt mục tiêu tiếp tục đồng hành cùng cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền TP.HCM trong việc kiến tạo môi trường sống và kinh doanh ngày càng chất lượng.
Việc ứng cử nhiệm kỳ mới không chỉ là sự tiếp nối chặng đường công tác mà còn là cam kết hành động cụ thể, minh bạch và hiệu quả, hướng tới một TP.HCM phát triển năng động, bền vững và nhân văn trong giai đoạn mới.