Ford Mustang - 50 năm một huyền thoại

NGUYÊN TRANG| 21/05/2014 07:20

Ford Mustang là một trong số ít các dòng xe trên thế giới liên tục được sản xuất trong suốt 50 năm qua.

Ford Mustang - 50 năm một huyền thoại

Ford Mustang là một trong số ít các dòng xe trên thế giới liên tục được sản xuất trong suốt 50 năm qua. Từ năm 2013, Ford bắt đầu tổ chức hàng loạt sự kiện đánh dấu 50 năm tồn tại của mẫu xe huyền thoại này - mẫu xe được mệnh danh là "Ngựa hoang" và là một biểu tượng văn hóa Mỹ thập niên 1960 - 1970.

Đọc E-paper

Năm 1964, tại Mỹ là thời điểm những đứa trẻ của giai đoạn bùng nổ dân số đầu tiên trở thành thanh thiếu niên và có quyền được lái xe. Đây cũng là thời đại đỉnh cao của kinh tế Mỹ, chỉ số Dow Jones đạt kỷ lục mới, các chương trình nghiên cứu không gian tràn ngập các bản tin đại chúng và ban nhạc The Beatles khuynh đảo văn hóa giới trẻ.

Nhanh nhạy nắm bắt xu thế của thị trường, ngày 17/4/1964, Ford Motor giới thiệu mẫu xe thể thao mang tên Mustang tại Hội chợ Thế giới New York - chiếc Ford Mustang 1965 thanh lịch và mạnh mẽ, giá chỉ 2.368USD. Ban lãnh đạo Ford thời điểm đó tự tin rằng mẫu xe này sẽ tạo nên một cú hích lịch sử.

Và quả đúng như vậy. Ford mong đợi số lượng xe bán ra hằng năm sẽ đạt khoảng 100.000 chiếc, nhưng thật bất ngờ là ngay trong ngày đầu tiên đã có 22.000 đơn đặt hàng, rồi 1 triệu chiếc Mustang đã được bán hết chỉ trong 2 năm.

Sự kết hợp độc đáo của phong cách, hiệu suất và giá thành hợp lý đã giúp Ford Mustang kiến tạo nên một dòng xe thể thao được yêu thích trên toàn thế giới. Đến nay, Ford đã sản xuất hơn 9 triệu chiếc Mustang với nhiều mẫu và các biến thể khác nhau qua 5 thế hệ.

Năm 2004 là cột mốc của Ford Mustang khi toàn bộ xe Mustang thế hệ thứ 5 được lắp ráp tại nhà máy Flat Rock tại Michigan sau bốn thập niên được sản xuất tại nhà máy Rouge gần trụ sở chính của Ford. Sau đây là một số mẫu xe nổi bật trong lịch sử 50 năm của Ford Mustang.

1965 Ford Mustang: Còn được gọi là "1964 1/2 Mustang" do được tung ra vào thời điểm bất thường giữa năm. Công ty Ford hiện đang cho trưng bày mẫu xe Mustang này trên tháp quan sát của tòa cao ốc Empire State Building 86 tầng tại New York.

1965 Ford Mustang

1966 Ford Mustang GT350H:

Mẫu GT350 được Ford hợp tác với Hãng Shelby America sản xuất với số lượng giới hạn dành riêng cho Hertz - công ty cho thuê ô tô lớn nhất tại Mỹ. Hertz quảng bá cho mẫu xe này với slogan "Hãy thuê một tay đua".

1967 Ford Mustang convertible: Năm 1967, Ford thêm phần mũi dài hơn và lưới tản nhiệt lớn để hoàn thiện vẻ ngoài mạnh mẽ cho xe.

1968 Shelby GT500: Mẫu xe này được trang bị động cơ V8 với 355 mã lực, thiết kế bởi Caroll Shelby.

1969 Ford Mustang Mach 1 fastback: Mẫu xe này có 2 phiên bản động cơ là Boss 302-290 mã lực và Boss 429-375 mã lực.

1970 Ford Mustang Boss 302: Đây là mẫu xe được thiết kế bởi Larry Shinoda, cựu nhân viên của General Motors, đối thủ truyền kiếp của Ford và trực tiếp đối đầu với Ford Mustang bằng dòng xe Chevrolet Camaro.

1972 Ford Mustang Sprint fastback: Dòng Mustang được giới thiệu trong năm 1972. Nội, ngoại thất đều được trang trí ba màu đỏ, trắng, xanh.

1974 Ford Mustang II: Xe được thiết kế nhỏ gọn hơn những mẫu xe thời kỳ trước, ngắn hơn khoảng 48cm, nhẹ hơn 220kg. Xe vẫn được trang bị động cơ V8.

1980 Ford Mustang LX coupe: Những động cơ cực mạnh thời kỳ trước được thay thế bằng động cơ V8 119 mã lực, "kinh tế” hơn.

1984 Ford Mustang convertible: Phiên bản kỷ niệm 20 năm được trang bị động cơ V8 GT với hai màu đỏ Canyon và trắng Oxford.

1990 Ford Mustang convertible: Từ năm 1990, Ford trang bị thêm túi khí bên hông như một trang thiết bị cơ bản cho xe.

1994 Ford Mustang convertible: Năm 1994 chứng kiến sự ra đời của thế hệ Mustang thứ 4. Ford cũng ngừng sản xuất loại xe hatchback (đuôi ngắn), chỉ duy trì dòng coupe 2 cửa và convertible (mui di động).

1997 Ford Mustang convertible: Ford trang bị hệ thống chống trộm cho Mustang.

1997 Ford Mustang convertible

2000 Ford SVT Mustang Cobra:

Mẫu SVT Cobra R thứ 3 được sản xuất giới hạn, 300 chiếc. Xe có động cơ 385 mã lực 5,4 lít DOHC V8 và được trang bị hộp số chỉnh tay 6 cấp tốc độ.

2000 Ford SVT Mustang Cobra

2001 Ford Mustang Bullitt GT:

Thiết kế xe dựa trên cảm hứng từ chiếc 1968 Mustang GT390 được tài tử Steve McQueen lái trong bộ phim Bullit. Phiên bản này có màu xanh sẫm như xe trong phim.

2010 Mustang GT: Mustang 2010 được thiết kế với nhiều góc cạnh, đuôi vát và lưới tản nhiệt hình thang.

2012 Ford Mustang Boss 302: Phiên bản giới hạn Boss 302 2012 đã gây nên một cơn sốt trong suốt hai năm. Xe trang bị động cơ V8 5 lít và có thể nâng cấp để tạo ra 44 mã lực.

2014 Ford Mustang GT convertible: Ford Mustang tiến tới kỷ niệm 50 năm với nhiều kiểu dáng và màu sắc đa dạng, trang bị nhiều công nghệ và hệ thống lái tự động tiên tiến.

2014 Ford Mustang GT convertible

Mustang 50 - Year Limited Edition:

Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 50 năm tôn vinh vẻ đẹp của chiếc Mustang đời đầu với lưới tản nhiệt được thiết kế riêng, đường viền crôm xung quanh cửa sổ và đèn hậu. Logo "50 năm" nằm ở đuôi xe, dưới cửa sổ sau. Bộ mâm bánh xe mô phỏng bộ mâm bánh xe bằng thép của những chiếc Mustang đầu tiên. Ford sản xuất 1.964 chiếc (trùng với số năm ra đời của dòng xe), sẽ được bán vào năm 2015.

Mustang 50 - Year Limited Edition

>Rolls-Royce Motor Cars triển lãm lần đầu tại châu Á
>6 mẫu xe pick up đang được ưa chuộng
>
10 thiết bị công nghệ mới dành cho xe hơi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ford Mustang - 50 năm một huyền thoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO