Bảo tàng Piaggio trưng bày nơi làm việc của cha đẻ dòng xe Vespa

02/12/2011 06:54

Từ bây giờ cho đến cuối tháng 1/2012, bảo tàng Piaggio tại Pontedera, Ý, sẽ tổ chức một cuộc triển lãm nhằm giới thiệu về cuộc sống cũng như công việc của Corradino D'Ascanio, cha đẻ của dòng xe scooter huyền thoại Vespa.

Bảo tàng Piaggio trưng bày nơi làm việc của cha đẻ dòng xe Vespa

Từ bây giờ cho đến cuối tháng 1/2012, bảo tàng Piaggio tại Pontedera, Ý, sẽ tổ chức một cuộc triển lãm nhằm giới thiệu về cuộc sống cũng như công việc của Corradino D'Ascanio, cha đẻ của dòng xe scooter huyền thoại Vespa.

Triển lãm đưa du khách tham quan bốn khu vực The Man, The Genius, The Magician và The Legend. Bốn khu vực này sẽ cho du khách thấy các dự án, bản vẽ nguyên bản, tài liệu, các ấn phẩm đương đại cũng như những mẫu xe Vespa lâu đời nhất tại bảo tàng Piaggio.

Triển lãm tái tạo lại nơi làm việc, các đồ vật và đồ nội thất của D'Ascanio. Những du khách tham quan có thể thấy những bộ sưu tập lớn về các bức ảnh cá nhân, tài liệu về cuộc đời D'Ascanio, từ thời thơ ấu cho tới những năm ông sống ở Mỹ và tới khi làm việc tại Piaggio.

Corradino D'Ascanio (1891-1981) là một kỹ sư hàng không nước Ý, ông nhận được một bằng sáng chế sau khi thiết kế ra chiếc Vespa bản gốc vào tháng 4/1946. Chiếc Vespa đầu tiên sử dụng một động cơ hai thì dung tích 98 phân khối và sau đó, đã có hơn 17 triệu chiếc Vespa đã được bán ra trên toàn thế giới.

Trong thực tế, từ năm 2006 Piaggio đã bán được hơn 100 ngàn chiếc Vespa mỗi năm và doanh số bán hàng trong năm 2011 dự kiến sẽ vượt 150 ngàn chiếc. Riêng tại Việt Nam, Vespa nói riêng và thương hiệu Piaggio nói chung đã thiết lập được chỗ đứng nhất định. Những chiếc xe với ngôn ngữ thiết kế kinh điển đã giúp Vespa thành công trên thị trường scooter cao cấp và có doanh số bán ra rất tốt.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bảo tàng Piaggio trưng bày nơi làm việc của cha đẻ dòng xe Vespa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO