Xu hướng

Nước với đời sống: Cung ứng, sử dụng và đối phó với thách thức

Bích Ngọc 15/11/2023 17:00

“Nước với đời sống: Cung ứng, sử dụng và đối phó với thách thức” là chủ đề hội thảo do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và Báo Phụ Nữ TP.HCM phối hợp tổ chức diễn ra vào ngày 15/11.

Hội thảo “Nước với đời sống: Cung ứng, sử dụng và đối phó với thách thức” diễn ra trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu cực đoan, khô hạn toàn cầu; việc mất điện, nước gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

swc.jpeg
Các chuyên gia thảo luận trong buổi Hội thảo "Nước với đời sống: Cung ứng, sử dụng và đối phó với thách thức"

Theo đó, Hội thảo “Nước với đời sống: Cung ứng, sử dụng và đối phó với thách thức” với nội dung xoay quanh việc cung ứng nước sạch cho TP.HCM khi đối mặt trước những thách thức về biến đổi khí hậu, gia tăng dân số và thay đổi sản xuất theo xu hướng 4.0, trong đó những vấn đề được đề cập đến như qui hoạch, thiết kế, phân bổ dân số, hành vi sử dụng nước… nhằm hướng đến một đô thị đảm bảo không chỉ an ninh nguồn nước mà còn hướng đến chất lượng dịch vụ và hơn thế nữa là đảm bảo cân bằng sinh thái trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước bền vững.

swc1.jpg

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học lĩnh vực môi trường, quy hoạch đô thị, kiến trúc, các giảng viên của các trường đại học cùng với SAWACO đã trình bày và thảo luận các nội dung về: Quy hoạch không gian TP.HCM đến năm 2040 và bài toán cung ứng nước; Những vấn đề mới đặt ra cho cung ứng và sử dụng nước sạch trên địa bàn TP.HCM và các vùng lân cận; Sự gia tăng dân số nhanh và phân bổ dân số không đều ảnh hưởng đến việc cung ứng nước trên địa bàn TP.HCM;

swc2.jpg
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM phát biểu khai mạc Hội thảo

Bên cạnh đó, cũng tại hội thảo các đại biểu cũng trình bày các tham luận có nội dung liên quán đến dự đoán các rủi ro có thể xảy ra với cung ứng nước sạch cho đại đô thị TP.HCM, các kịch bản đối phó; Vấn đề thiết kế khu dân cư/chung cư theo hướng tối ưu hóa sử dụng nước dưới nhãn quan đô thị xanh; Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng nước của người dân TP.HCM và những thay đổi cần thiết.

swc3.jpg
Ông Trần Quang Minh - Tổng giám đốc Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV báo cáo tình hình cưng ứng nước sạch trên địa bàn TP.HCM.

Thực hiện sứ mệnh cung cấp nước sạch an toàn cho TP.HCM, SAWACO đã không ngừng nỗ lực để đảm bảo sản xuất nước liên tục và ổn định với tổng công suất cấp nước của toàn hệ thống khoảng 2,4 triệu m3/ngày, với mạng lưới đường ống dài gần 12.000km, cung cấp nước sạch cho gần 2,2 triệu hộ dân thành phố.

swc4.jpg
Ban tổ chức tặng hoa cho các chuyên gia tham dự hội thảo

Trên lộ trình phát triển của ngành cấp nước, góp phần xây dựng đô thị thông minh theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2025, SAWACO không ngừng nỗ lực để sản xuất và cung cấp nước sạch liên tục, an toàn, ổn định với chất lượng ngày càng tốt hơn cho người dân thành phố.

Nổi bật
Đọc nhiều
Nước với đời sống: Cung ứng, sử dụng và đối phó với thách thức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO