Niềm tin nhà đầu tư châu Âu tăng mạnh, Việt Nam trở lại nhóm điểm đến hàng đầu khu vực
Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) trong quý III/2025 đạt 66,5 điểm - mức cao nhất trong ba năm qua. Kết quả này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của niềm tin nhà đầu tư châu Âu, khẳng định Việt Nam đang lấy lại vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược tại Đông Nam Á.
Ngày 14/10, EuroCham công bố kết quả khảo sát Chỉ số niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index - BCI) quý III/2025, ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về kỳ vọng và tâm lý tích cực của các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam. Chỉ số BCI đạt 66,5 điểm, tăng mạnh so với quý II và là mức cao nhất kể từ năm 2022, đánh dấu sự trở lại của niềm tin sau giai đoạn biến động toàn cầu.
Theo báo cáo, 31% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết chịu tác động tiêu cực từ các biện pháp thuế quan mới của Mỹ, gần gấp đôi so với quý trước. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận tác động tích cực ròng cũng tăng lên 9%, phản ánh khả năng thích ứng linh hoạt và năng lực tận dụng cơ hội từ quá trình tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đáng chú ý, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Việt Nam vẫn ở mức rất thấp, chỉ 3% doanh nghiệp đang cân nhắc rời đi, trong khi số doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng đầu tư cũng chiếm 3%. Phần lớn doanh nghiệp cho biết giữ nguyên chiến lược hoạt động tại Việt Nam, bất chấp bối cảnh kinh tế quốc tế còn nhiều thách thức và các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang diễn ra.

Ông Bruno Jaspaert - đại diện EuroCham, cho biết 80% doanh nghiệp châu Âu bày tỏ lạc quan về triển vọng 5 năm tới và 76% khẳng định sẽ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn.
Theo ông, Việt Nam đã và đang chứng minh được vị thế là trung tâm sản xuất, thương mại chiến lược của khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp châu Âu đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tìm kiếm các thị trường an toàn, ổn định hơn.
Một yếu tố củng cố niềm tin của nhà đầu tư là việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “cận biên” lên “mới nổi thứ cấp” trong năm 2025. Động thái này không chỉ tạo điều kiện thu hút dòng vốn ngoại, mà còn phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao tính minh bạch, hoàn thiện khung pháp lý và cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp.
Ngoài ra, nền kinh tế Việt Nam duy trì ổn định vĩ mô, tăng trưởng cao và chính sách hội nhập sâu rộng tiếp tục là những yếu tố giúp Việt Nam giữ vững sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư châu Âu. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, sản xuất xanh và logistics thông minh được xem là những hướng đầu tư tiềm năng trong giai đoạn tới.
Mặc dù đánh giá cao môi trường đầu tư và tiềm năng tăng trưởng, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vẫn bày tỏ lo ngại về tính hiệu quả của thủ tục hành chính tại Việt Nam.
Báo cáo của EuroCham cho thấy 65% doanh nghiệp phản ánh thủ tục hành chính còn phức tạp, đặc biệt trong quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng và cấp giấy phép lao động - các khâu còn thiếu nhất quán giữa các địa phương.
Một số doanh nghiệp cũng nhận định rằng sự khác biệt trong hướng dẫn thực thi quy định về hàng trung chuyển hoặc xuất xứ hàng hóa khiến việc tuân thủ các cam kết thương mại quốc tế gặp nhiều khó khăn.
EuroCham khuyến nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đơn giản hóa quy trình hành chính và tăng tính minh bạch trong quản lý, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp châu Âu và củng cố niềm tin đầu tư dài hạn.
Bất chấp thách thức toàn cầu, Việt Nam vẫn được cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đánh giá là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất tại châu Á. Với nền kinh tế năng động, quy mô thị trường lớn, lực lượng lao động trẻ và chi phí cạnh tranh, cùng với hệ thống hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như EVFTA và CPTPP, Việt Nam đang tiếp tục khẳng định lợi thế trong thu hút dòng vốn chất lượng cao.
Sự ổn định chính trị, định hướng phát triển kinh tế xanh - bền vững và nỗ lực nâng cấp hạ tầng logistics giúp Việt Nam giữ vững vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực. Nhiều tập đoàn châu Âu trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ, năng lượng và dược phẩm đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam, coi đây là thị trường chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.
Theo đánh giá của EuroCham, kết quả BCI quý III/2025 là tín hiệu lạc quan cho quan hệ đầu tư Việt Nam - châu Âu, thể hiện niềm tin ngày càng tăng vào môi trường kinh doanh, năng lực quản lý và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam được kỳ vọng trở thành điểm tựa mới cho chuỗi cung ứng châu Âu tại châu Á.
Các chuyên gia cho rằng, nếu Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý, dòng vốn từ châu Âu sẽ tiếp tục gia tăng trong giai đoạn tới. Cùng với đó, việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là EVFTA, sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng và bền vững hơn giữa doanh nghiệp hai bên.
Với mức BCI đạt kỷ lục 66,5 điểm, niềm tin của nhà đầu tư châu Âu đối với Việt Nam đang được khôi phục mạnh mẽ, khẳng định vị thế của Việt Nam như một trong những trung tâm sản xuất và thương mại năng động hàng đầu khu vực Đông Nam Á.