Thị trường

Nhật Bản tiếp tục là thị trường trọng điểm của thủy sản Việt Nam

Nhật Hưng 09/12/2025 17:26

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản đang ghi nhận sự phục hồi rõ nét, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những thị trường trọng điểm và ổn định nhất của ngành thủy sản.

Theo số liệu từ cơ quan Hải quan, trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 11, giá trị xuất khẩu ước đạt 161 triệu USD, tăng 9%. Diễn biến này phản ánh nhu cầu tiêu thụ thủy sản tại Nhật Bản đang dần cải thiện, đồng thời cho thấy khả năng thích ứng và giữ vững thị phần của doanh nghiệp Việt Nam tại một thị trường có yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự dịch chuyển tích cực trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu. Tôm - mặt hàng chủ lực của thủy sản Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cả về sản lượng và giá trị, cho thấy sức tiêu thụ ổn định của người tiêu dùng Nhật đối với các sản phẩm đạt chuẩn kỹ thuật cao.

xuat-khau-nong-thuy-san.jpg
Trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước

Bên cạnh đó, mực và bạch tuộc cũng ghi nhận kết quả khả quan, trong khi cá tra và cá basa - những mặt hàng trước đây có thị phần khiêm tốn tại Nhật đang nổi lên với mức tăng trưởng mạnh, kim ngạch tăng gần 70%.

Không chỉ tăng về sản lượng, xuất khẩu sang Nhật còn mang lại lợi ích từ mặt bằng giá ổn định. So với các thị trường lớn khác như Mỹ hay Trung Quốc, giá nhập khẩu thủy sản tại Nhật ít biến động hơn, nhờ môi trường tiêu dùng ổn định và chính sách thương mại ít xáo trộn. Điều này giúp doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng xây dựng kế hoạch sản xuất, giảm rủi ro về giá và chủ động đầu tư dài hạn vào nâng cao chất lượng, chế biến sâu.

Theo số liệu của Hải quan Nhật Bản, Việt Nam hiện là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ ba tại thị trường này, chiếm khoảng 7,4% tổng lượng thủy sản nhập khẩu của Nhật.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng nằm trong nhóm ba thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, đóng góp khoảng 15% tổng kim ngạch toàn ngành. Việc duy trì thị phần đáng kể tại Nhật Bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp thủy sản Việt Nam cân bằng sự phụ thuộc vào các thị trường dễ biến động và nâng cao hình ảnh tại phân khúc cao cấp.

Triển vọng xuất khẩu sang Nhật được đánh giá tiếp tục tích cực trong thời gian tới. Những tháng cuối năm thường là giai đoạn nhu cầu tiêu thụ thủy sản tại Nhật tăng mạnh theo mùa vụ. Nhiều chuyên gia dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường này trong năm 2025 có khả năng vượt mức kỷ lục 1,7 tỷ USD từng đạt được vào năm 2022.

Các hiệp định thương mại tự do như CPTPP và Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thuế quan, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam gia tăng hiện diện trong chuỗi cung ứng Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), để giữ vững đà tăng trưởng tại thị trường này, doanh nghiệp cần tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc - những tiêu chí mà Nhật Bản duy trì một cách nhất quán và ngày càng chi tiết. Đây cũng là điều kiện then chốt giúp thủy sản Việt Nam mở rộng thị phần trong bối cảnh người tiêu dùng Nhật ngày càng quan tâm đến tính bền vững và minh bạch của sản phẩm.

Trên phạm vi toàn ngành, thủy sản Việt Nam cũng ghi nhận kết quả xuất khẩu khả quan. Theo VASEP, lũy kế 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 10,5 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Các mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra và cá ngừ đều phục hồi tốt. Với xu hướng hiện nay, toàn ngành được kỳ vọng có thể chạm mốc 11,2 - 11,3 tỷ USD trong năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường thủy sản thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhật Bản tiếp tục là thị trường trọng điểm của thủy sản Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO