Bình luận

Nhật Bản ghi nhận quý tăng trưởng âm đầu tiên trong 1,5 năm

Văn Hùng 17/11/2025 - 11:28

Kinh tế Nhật Bản bất ngờ giảm tốc trong quý III/2025, đánh dấu quý tăng trưởng âm đầu tiên sau 6 quý liên tiếp mở rộng, trong bối cảnh xuất khẩu suy yếu do mức thuế mới của Mỹ và đầu tư nhà ở sụt giảm.

Theo số liệu sơ bộ công bố ngày 17/11, GDP thực tế của Nhật Bản giảm 0,4% so với quý trước; nếu quy đổi theo năm, mức giảm tương đương 1,8%. Dù thấp hơn dự báo, diễn biến này phản ánh rõ những sức ép lớn mà nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đang phải đối mặt.

Trong quý III, xuất khẩu của Nhật Bản giảm 1,2% - lần đầu giảm trở lại sau hai quý tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc xuất khẩu ô tô sang Mỹ chậm lại sau khi Washington áp dụng thuế suất 15% đối với hầu hết hàng hóa từ Nhật Bản, theo sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 9, điều chỉnh từ mức thuế 27,5% đối với xe hơi và 25% với các mặt hàng khác trước đó. Quy định mới khiến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất - xuất khẩu, kéo giảm tăng trưởng chung.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu giảm nhẹ 0,1% - mức giảm đầu tiên trong ba quý.

anh-man-hinh-2024-11-15-luc-21-4.png
Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Tiêu dùng cá nhân - đóng góp hơn một nửa GDP Nhật Bản chỉ tăng 0,1%, thấp hơn đáng kể so với mức 0,4% của quý II. Giá thực phẩm và chi phí sinh hoạt tăng cao tiếp tục tạo áp lực lớn lên quyết định chi tiêu của các hộ gia đình.

Đầu tư nhà ở giảm mạnh 9,4% so với quý trước, đánh dấu quý giảm đầu tiên trong ba quý. Sự sụt giảm này được lý giải bởi các quy định mới yêu cầu công trình xây dựng phải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường cao hơn, khiến chi phí đầu tư và tiến độ dự án bị ảnh hưởng.

Ở chiều tích cực, đầu tư doanh nghiệp tăng 1%, duy trì đà tăng trong bốn quý liên tiếp nhờ chi tiêu cho phần mềm và hạ tầng công nghệ. Chi tiêu công cũng tăng 0,5%, góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Số liệu tăng trưởng được công bố trong thời điểm Chính phủ của tân Thủ tướng Sanae Takaichi đang xây dựng gói hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt. Việc GDP giảm lần đầu trong 1,5 năm có thể trở thành cơ sở để nội các thúc đẩy các biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn, đồng thời tạo thêm áp lực yêu cầu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thận trọng hơn trong việc điều chỉnh lãi suất.

GDP danh nghĩa trong quý chỉ tăng 0,1%, tương đương mức tăng 0,5% theo năm - cho thấy đà hồi phục kinh tế đang chậm lại rõ rệt.

Trong bối cảnh xuất khẩu chưa thể phục hồi nhanh, tiêu dùng trong nước còn yếu và các quy định môi trường mới tác động đến đầu tư, Nhật Bản sẽ cần đồng bộ nhiều chính sách để duy trì tăng trưởng trong các quý tiếp theo.

Theo Reuters, CNBC

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhật Bản ghi nhận quý tăng trưởng âm đầu tiên trong 1,5 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO