Chuyện kinh doanh

Nhà máy Saint-Gobain Việt Nam đạt “Zero Carbon”

Vân An 07/04/2026 13:00

Tại sự kiện Build to Last 2026, Saint-Gobain Việt Nam công bố nhà máy tấm xi măng sợi DURAflex tại Quảng Trị đạt mức “Zero Carbon” trong Phạm vi 1 và 2, trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành đạt được tiêu chuẩn này.

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ việc thay đổi toàn bộ hệ thống năng lượng trong sản xuất. Nhà máy đã chuyển từ lò hơi sử dụng dầu diesel sang lò hơi sinh khối, đồng thời sử dụng hoàn toàn điện năng tái tạo có chứng nhận quốc tế.

Cụ thể, nhiên liệu sinh khối được tận dụng từ phụ phẩm nông nghiệp như dăm gỗ, trấu và vỏ cây, thay thế nhiên liệu hóa thạch trong quá trình tạo nhiệt. Song song đó, 100% điện năng phục vụ sản xuất được chuyển sang nguồn năng lượng tái tạo thông qua chứng chỉ IRECs.

Khách tham quan gian hàng Saint-Gobain tại sự kiện Build to Last 2026
Khách tham quan gian hàng Saint-Gobain tại sự kiện Build to Last 2026

Nhờ các thay đổi này, lượng phát thải carbon trong vận hành giảm đáng kể. Trong đó, phát thải trực tiếp từ sản xuất giảm khoảng 2.000 tấn CO₂ mỗi năm, trong khi phát thải từ tiêu thụ điện giảm khoảng 2.800 tấn CO₂ mỗi năm.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục thay thế các thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch, như xe nâng diesel, nhằm tiến tới loại bỏ hoàn toàn nguồn phát thải trong hoạt động nội bộ. Ông Ludovic Weber - Tổng giám đốc Saint-Gobain khu vực châu Á, cho rằng việc đạt “Zero Carbon” tại Việt Nam cho thấy vai trò ngày càng rõ của thị trường trong chiến lược phát triển vật liệu xây dựng bền vững của tập đoàn.

Ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam tham gia thảo luận tại sự kiện Build to Last 2026
Ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam tham gia thảo luận tại sự kiện Build to Last 2026

Ông Nguyễn Trường Hải - Tổng giám đốc Saint-Gobain Việt Nam, nhận định chuyển đổi sang sản xuất phát thải thấp không chỉ là cam kết môi trường mà còn là hướng đi tất yếu khi nhu cầu vật liệu xây dựng bền vững ngày càng tăng.

Trong bối cảnh ngành xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phát thải, việc chuyển đổi năng lượng trong sản xuất vật liệu được xem là một trong những giải pháp then chốt để giảm phát thải carbon. Mô hình kết hợp nhiệt sinh khối và điện tái tạo tại nhà máy DURAflex được đánh giá là hướng tiếp cận có thể nhân rộng.

Saint-Gobain đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050 trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, doanh nghiệp đang mở rộng các giải pháp vật liệu nhẹ, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhà máy Saint-Gobain Việt Nam đạt “Zero Carbon”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO