Vẫn cấp sổ đỏ, sổ hồng khi chờ mẫu sổ mới

15/07/2009 06:59

Từ nay đến khi có mẫu sổ mới, Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ xin ý kiến Thủ tướng tiếp tục cấp sổ đỏ, sổ hồng cho người dân có nhu cầu. Khi có giấy mới thì sẽ cấp giấy mới - Thứ trưởng thường trực Bộ TN-MT Nguyễn Văn Đức (ảnh) cho biết.

Xung quanh việc gộp thống nhất một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, ngày 14/7 Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đã có cuộc trao đổi với báo giới.

Xin thứ trưởng cho biết, hiện việc xây dựng các văn bản, nghị định hướng dẫn việc cấp một giấy đã làm tới đâu?

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó có việc thống nhất một loại giấy sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8. Theo quy định, Nghị định hướng dẫn có hiệu lực sau 45 ngày, vì vậy hiện Bộ đang khẩn trương, gấp rút các văn bản hướng dẫn để Luật đi vào cuộc sống.

Quan trọng nhất là trình tự, thủ tục cấp một giấy sao cho đơn giản, dễ dàng. Luật có hiệu lực nhưng phải có Nghị định hướng dẫn, có mẫu giấy mới thì mới tổ chức tập huấn để triển khai cấp cho dân.

Bởi những người thực hiện là những người ở xã, phường nên phải tập huấn, hướng dẫn và toàn bộ hệ thống phần mềm cũng phải thay đổi.

Khi nào thì người dân đi làm thủ tục về nhà đất sẽ được cấp giấy mới?

Sớm nhất là 1/10, còn chậm nhất là 1/11. Cái quan trọng là mẫu giấy ban hành sắp tới làm sao cho đơn giản nhất. Trước đây có nhiều ý kiến, nhưng bây giờ thống nhất làm 4 trang như giấy đỏ, giấy hồng cũ.

Hơn nữa, nay chỉ còn một cơ quan đứng ra làm đầu mối nhận hồ sơ về cấp giấy là văn phòng quản lý đất đai. Bộ sẽ chỉ đạo làm sao không ách tắc trong việc cấp giấy.

Tiếp tục cấp sốt đỏ, sổ hồng cho người dân có nhu cầu.

Nhưng thực tế hiện ở nhiều địa phương vẫn còn trống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Với những nơi này, người dân sẽ đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của mình như thế nào?

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là một cơ quan dịch vụ công. Khi chưa có văn phòng, UBND huyện giao nhiệm vụ này cho phòng TNMT làm. Cần lưu ý, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không phải là cơ quan cấp giấy mà là UBND huyện. Vì vậy, những nơi chưa có văn phòng thì cũng không bị ảnh hưởng đến việc cấp giấy.

Sớm nhất đến 1/10, người dân mới được cấp giấy mới.

Theo thứ trưởng, trong thời gian tới, các địa phương cần lưu ý điều gì khi thực hiện cấp giấy cho người dân?

Lưu ý thứ nhất là bộ thiết kế mẫu giấy làm sao cho đừng có biến động lớn, vì người dân Việt Nam chưa có thói quen và các địa phương cần có giải thích cho người dân về điều này.

Mình đổi giấy cũng đã nhiều rồi nhưng cần nói với người dân, đây là lần đổi giấy cuối cùng nếu không người dân sẽ ngại. Sự đồng thuận của người dân là rất quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương mới.

Người dân có nên đi đổi giấy mới không thưa thứ trưởng?

Tôi nghĩ không cần thiết. Từ trước đến nay, về nhà đất chúng ta có rất nhiều loại giấy như “giấy đỏ”, “giấy hồng”… Nếu là tôi, thì tôi không đổi. Nếu người dân có nguyện vọng thì cứ đổi. Trong trường hợp chưa có giấy mới, thì việc chuyển nhượng vẫn bình thường.

Xin cám ơn ông!

Mẫu “sổ đỏ” mới phù hợp với mọi yêu cầu quản lý

GS. TSKH Đặng Hùng Võ (ảnh) đã nói như vậy xung quanh việc thống nhất một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đang được Bộ Tài nguyên - Môi trường đưa mẫu giấy ra lấy ý kiến công khai.

Mẫu “sổ đỏ” mới đang trưng cầu ý kiến nhân dân.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT) đã có cuộc trò chuyện  với báo chí về vấn đề người dân đang hết sức quan tâm này.

Kỳ họp Quốc hội vừa qua đã thống nhất gộp sổ đỏ, sổ hồng thành một. Theo ông, khi gộp hai sổ sẽ đặt ra vấn đề gì?

Việc đăng ký để được cấp giấy chứng nhận về các quyền đối với BĐS có ý nghĩa rất quan trọng. Thông tin cần thiết đối với đất đai là ranh giới chính xác của thửa đất, mục đích, nguồn gốc sử dụng đất và giấy tờ chứng minh ai là chủ sử dụng đất.

Thông tin cần thiết đối với tài sản gắn liền với đất là loại tài sản, cấp hạng tài sản, diện tích đất và giấy tờ chứng minh ai là chủ sở hữu tài sản. Theo tôi, ngần ấy thông tin là đủ để đăng ký pháp lý đối với BĐS, không nên làm phiền dân phải có thêm thông tin khác ngoài phạm vi đăng ký pháp lý.

Vì sao ông lại nói là không nên làm phiền dân…?

Thực tế trong đăng ký đất đai, cơ quan quản lý cũng đã bắt Nhà nước, bắt dân phải chi quá nhiều tiền để làm những bản đồ địa chính rất rườm rà, phức tạp mà việc quản lý đất đai không cần đến mức đó.

Trong đăng ký nhà ở cũng vậy, cơ quan quản lý cũng bắt vẽ chi tiết từng tầng nhà, cả cầu thang, hành lang đặt ở đâu… những thông tin đó cũng không cần thiết cho đăng ký pháp lý.

Các cơ quan quản lý rất muốn nắm giữ quyền lực “đăng ký” để nhân tiện thu nhận thông tin cho mình mà dân “buộc” phải thực hiện, chi phí.

Nhưng có quan điểm cho rằng, làm luôn cả hai việc một lần như vậy sẽ tiện hơn…?

Tiện hơn thì cũng đúng nhưng cần xem kỹ là tiện cho ai? Tiện cho cơ quan quản lý mà bất tiện cho dân thì không thể là đúng.

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ nguyên tắc, đăng ký càng giản dị thì dân sẽ đi đăng ký, dân sẽ lựa chọn khu vực công khai của thị trường để được pháp luật bảo vệ. Điều này cũng sẽ tương tự xảy ra theo chiều hướng ngược lại.

Với mẫu sổ mới của Bộ TNMT đang lấy ý kiến công khai, ông thấy thế nào?

Tôi đã được xem mẫu sổ mới nhất trên mạng của Bộ TNMT, nó phù hợp với mọi yêu cầu về quản lý, sử dụng và tin học hóa. Giấy chứng nhận có 4 trang, được bố trí đại thể là phù hợp. Thông tin cả về thửa đất và tài sản gắn liền ở mức vừa đủ cho đăng ký pháp lý.

Khi triển khai việc đổi sổ hoặc cấp sổ mới theo chủ trương thống nhất một sổ, ông có lo ngại điều gì không?

Tôi cho rằng Bộ trưởng TNMT đã phát biểu quan điểm rất rõ, rất đúng. Các Giấy cũ đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị, ai có nhu cầu thay đổi Giấy thì được cấp đổi sang Giấy mới mà không phải tốn kém gì.

Như vậy thì người dân không có điều gì phải lo ngại về quá trình thống nhất Giấy chứng nhận. Việc có tốn kém hơn chút ít trong quá trình thống nhất cũng là những “học phí” quản lý cần thiết trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra liệu còn rào cản nào khác không thưa ông?

Hiện nay, việc quản lý thị trường BĐS nói chung, cũng như trong đăng ký BĐS, cấp Giấy chứng nhận cho BĐS nói riêng vẫn là mối quan hệ chưa tốt giữa các cơ quan quản lý có liên quan ở cả cấp Trung ương và các cấp địa phương.

Sự phối hợp không tốt luôn tạo ra những hệ quả tiêu cực mà nơi chịu tác động trực tiếp vẫn là người dân, doanh nghiệp. Các cán bộ có sai phạm cần phải xử lý nghiêm và kịp thời. “Liều thuốc” này tuy cũ rồi nhưng vẫn chưa được sử dụng nghiêm nên “bệnh” vẫn chưa thuyên giảm.

Xin cám ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vẫn cấp sổ đỏ, sổ hồng khi chờ mẫu sổ mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO