Nhiều lợi thế phát triển khu đô thị cao cấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hoàng Dung| 03/12/2020 05:25

Phân khúc nhà ở cao cấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của nhóm khách hàng thành đạt.

Những năm gần đây, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành điểm đến mới của giới đầu tư địa ốc. Hàng loạt dự án mọc lên tại thành phố biển này, nhưng đa phần là phân khúc nghỉ dưỡng, nhà ở riêng lẻ và vài khu căn hộ, ít có mô hình khu đô thị khép kín.

Anh Nguyễn Mạnh Khoa (40 tuổi) - chuyên gia logistics làm việc tại cảng Cát Lở đang có nhu cầu tìm kiếm nơi an cư thích hợp để chuyển cả gia đình từ ngoài Hà Nội vào đây sinh sống. Tuy nhiên, hơn một năm tìm hiểu, chưa dự án nào đáp ứng được yêu cầu về không gian sống rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ tiện ích để con cái có thể học tập, vui chơi. 

Hinh-1-jpeg-7386-1606983900.jpg

Những khu đô thị khép kín đa dạng tiện ích và giàu mảng xanh có nhiều lợi thế phát triển ở Vũng Tàu. Ảnh: Property X

Tiềm năng phát triển đô thị cao cấp

Giới chuyên gia đánh giá, có nhiều lý do khiến phân khúc nhà ở, nhất là các dự án cao cấp giàu tiềm năng phát triển tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, sự tăng trưởng công nghiệp, kinh tế cảng biển giúp nơi đây quy tụ lượng lớn đội ngũ trí thức, chuyên gia trong và ngoài nước. Toàn tỉnh hiện có 9 khu công nghiệp tập trung với 261 dự án và 3 cụm công nghiệp đang hoạt động, quy tụ 251 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 16,3 tỷ USD.

Cùng với đó, hệ thống cảng biển cũng phát triển mạnh ở thành phố này. Hiện có 21 cảng hoạt động và dần trở thành cảng trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu duy nhất ở phía Nam Việt Nam, tiếp nhận hơn 45% tổng khối lượng hàng hóa và trên 60% lượng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam.

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 chuyên gia và 100.000 lao động đổ về đây làm việc, trong đó có hàng chục nghìn lao động chất lượng cao trong và ngoài nước. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu an cư hoặc thuê nhà ở lớn.

Một yếu tố quan trọng là người dân tại Vũng Tàu có thu nhập bình quân trên đầu người tương đối cao so với các khu vực xung quanh. Năm 2018, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ 3 của cả nước về kinh tế, chỉ sau TP.HCM và Thủ đô Hà Nội. Thu nhập bình quân đầu người gấp gần 5 lần thu nhập trung bình của cả nước.

Cùng với nhu cầu ở thực ngày càng cao, xu hướng sở hữu nhà ở thứ 2 (second home) đang phát triển mạnh tại đây, thu hút đông đảo người dân đến định cư và làm việc. Bên cạnh đó, sự phát triển đồng bộ của hạ tầng và du lịch cũng kéo người dân ở các tỉnh lân cận về Bà Rịa - Vũng Tàu tìm kiếm ngôi nhà thứ hai, đặc biệt là cư dân từ TP.HCM, khi chỉ cách thành phố này khoảng 1,5 giờ đi xe.

Trong 5 năm qua, hệ thống giao thông của Bà Rịa - Vũng Tàu từng bước được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại. Trong đó, các tuyến giao thông quan trọng kết nối hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với quốc lộ 51 đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội đồng thời rút ngắn khoảng cách di chuyển đến các khu vực lân cận. Đặc biệt, việc mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đẩy mạnh triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành sẽ đẩy giá trị bất động sản ở đây tăng cao hơn nữa.

Lời giải cho bài toán thiếu đô thị khép kín

Theo khảo sát thị trường của Property X, thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh, người dân Bà Rịa - Vũng Tàu có nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao từ không gian xung quanh đến vấn đề xây dựng, quản lý. Ngoài ra, họ ngày càng đòi hỏi cao về một không gian sống đa tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu sống, vui chơi, giải trí ngay ngưỡng cửa.

Trong khi đó, các sản phẩm nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự trong các đô thị khép kín đang được nhiều người dân quan tâm và tìm mua. Các dự án này thoả mãn được nhu cầu sở hữu nhà gắn liền với đất của người Việt mà lại đầu tư thêm nhiều tiện ích hiện đại, phục vụ mọi nhu cầu giải trí của người dân.

Nhận thấy tiềm năng còn bị bỏ ngỏ, Dong Duong Corporation ra mắt dự án La Vida Residences ngay trên mặt tiền đại lộ 3 Tháng 2 - cung đường huyết mạch của phố biển Vũng Tàu. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối với khu vực xung quanh nhờ hệ thống giao thông thuận tiện. Xung quanh dự án là các khu vui chơi, sân golf, resort, khách sạn, trường học, siêu thị đã đi vào hoạt động.

Với quy mô 34,7ha, dự án giới thiệu ra thị trường nhiều dòng sản phẩm như nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập... Các sản phẩm đều được chủ đầu tư chăm chút xây dựng. Màu trắng vàng chủ đạo hoà cùng màu xanh mát của cây lá cũng như biển Vũng Tàu khiến La Vida Residences trở nên nổi bật.

Hinh-2-jpeg-4386-1606983900.jpg

Thiên đường tiện ích 5 sao được đầu tư chỉn chu tại La Vida Residences. Ảnh: Property X

Với định hướng trở thành khu đô thị kiểu mẫu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ đầu tư dành phần lớn diện tích cho không gian cảnh quan và tiện ích tiêu chuẩn quốc tế như hồ bơi tràn bờ chuẩn resort ngay trung tâm dự án; khu quảng trường với nhiều hoạt động hấp dẫn như khu ca nhạc ngoài trời, con đường nghệ thuật…;hồ sinh thái; khu vui chơi trẻ em, khu chăm sóc sức khỏe; phòng gym, clubhouse…

Công viên trung tâm 2ha và 4 công viên nội khu tại La Vida Residences sẽ thổi nguồn sinh khí vào tổng thể dự án với cây xanh được bố trí dọc theo lối dạo bộ giúp cư dân tận hưởng thiên nhiên hiện hữu, thư giãn và nâng cao chất lượng sức khỏe. La Vida Residences còn là khu đô thị thông minh, tích hợp công nghệ hiện đại, khẳng định vị thế như một "Phú Mỹ Hưng" năng động, sầm uất bậc nhất trái tim phố biển. Giới đầu tư đánh giá, sự xuất hiện của La Vida Residences góp phần giải quyết bài toán thiếu những khu đô thị kiểu mẫu của người dân. 

Hinh-3-3688-1606983900.jpg

Hình ảnh thực tế biệt thự mẫu tại La Vida Residences. Ảnh: Property X

Lễ công bố dự án La Vida Residences - Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại thành phố biển Vũng Tàu sẽ diễn ra từ 8h00 – 12h00, ngày 5/12/2020 tại Trung tâm hội nghị White Palace (số 194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) với chương trình rút thăm may mắn cùng nhiều quà tặng hấp dẫn cho khách hàng tham dự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhiều lợi thế phát triển khu đô thị cao cấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO