Ngân hàng bứt phá, VN-Index củng cố xu hướng tăng ngắn hạn
Thị trường chứng khoán sáng 3/12 tiếp tục duy trì sắc xanh khi nhóm ngân hàng trở thành động lực chính, giúp VN-Index giữ vững đà tăng bất chấp sự điều chỉnh của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến tích cực lan tỏa trên diện rộng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang cải thiện và dòng tiền vận động linh hoạt hơn.
Cuối phiên sáng, VN-Index tăng 8,32 điểm, đạt 1.735,28 điểm với hơn 288,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị 9.672,3 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 171 mã tăng giá, 125 mã giảm và 57 mã đi ngang. Trong khi đó, HNX-Index giảm nhẹ 0,11 điểm xuống 258,76 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 26,4 triệu cổ phiếu. UPCoM-Index tăng 0,35 điểm lên 120,05 điểm, ghi nhận hơn 13,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh.
Diễn biến thị trường cho thấy mức độ lan tỏa tích cực rõ rệt: sắc xanh xuất hiện ở nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung vào một số mã vốn hóa lớn như những phiên trước. Rổ VN30 ghi nhận 15 mã tăng giá, 13 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Các cổ phiếu tăng mạnh gồm CTG tăng 4,59%, BID tăng 2,04%, MWG tăng 3,38%, MSN tăng 2,16%, LPB tăng 1,47%, MBB tăng 1,27% và SAB tăng 1,15%. Ở chiều giảm, ba mã thuộc họ Vingroup (VIC, VHM, VRE) cùng VJC, GAS, FPT, HPG đồng loạt điều chỉnh, cho thấy vai trò dẫn dắt thị trường đã chuyển sang nhóm ngân hàng.
Tâm điểm của phiên sáng là đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Chỉ duy nhất HDB giảm giá, ba mã SHB, SGB và VBB đứng giá, còn lại có tới 24 mã giao dịch tích cực, trở thành trụ đỡ vững chắc cho thị trường. Các nhóm ngành khác tuy phân hóa nhưng vẫn duy trì sắc xanh chủ đạo, phản ánh dòng tiền đang được phân bổ đồng đều hơn.
Nhìn tổng thể, phiên sáng 3/12 cho thấy tâm lý thị trường tiếp tục cải thiện, dòng tiền chuyển động linh hoạt giữa các nhóm ngành và không còn phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ cột. Nếu trạng thái tích cực tiếp tục được duy trì trong các phiên tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ củng cố xu hướng tăng ngắn hạn và hình thành mặt bằng giá mới vững chắc hơn.