Mức trợ giúp xã hội sẽ được điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương
Bộ Y tế cho biết trong thời gian tới, chính sách trợ giúp xã hội sẽ tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương và diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), nhằm từng bước nâng cao mức sống và bảo đảm an sinh cho các nhóm yếu thế trong xã hội.
Thông tin được Bộ Y tế đưa ra khi trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.
Phản hồi kiến nghị, Bộ Y tế cho biết thời gian qua, hệ thống chính sách trợ giúp xã hội đã được Nhà nước quan tâm xây dựng và từng bước hoàn thiện theo hướng bao trùm, công bằng, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, tốc độ tăng CPI và mức sống chung của người dân. Mục tiêu là hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, bảo đảm mức sống tối thiểu và từng bước tiệm cận các chuẩn mực an sinh xã hội quốc tế.

Đến năm 2025, số người hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng đã tăng từ khoảng 2,4 triệu người vào năm 2012 lên khoảng 4,5 triệu người, tương đương 4,5% dân số cả nước. Tổng ngân sách chi cho trợ giúp xã hội hằng năm hiện đạt khoảng 40.000 tỷ đồng.
Cùng với đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội đã nhiều lần được điều chỉnh tăng. Từ năm 2007 đến nay, Chính phủ đã ban hành 5 văn bản điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Việc nâng mức chuẩn lên 500.000 đồng/tháng và duy trì đầy đủ các chính sách trợ cấp hiện hành được đánh giá là nỗ lực lớn trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều áp lực.
Bộ Y tế nhấn mạnh, trong thời gian tới, chính sách trợ giúp xã hội sẽ tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương và mức tăng CPI, nhằm bảo đảm giá trị thực của trợ cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Theo quy định hiện hành, các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội được Nhà nước bảo đảm nhiều chế độ hỗ trợ từ ngân sách, bao gồm trợ cấp xã hội hằng tháng (từ 1 đến 2,5 lần mức chuẩn), cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ chi phí mai táng khi qua đời với mức tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.
Trong trường hợp gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh hoặc các sự cố bất khả kháng, các đối tượng còn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp như hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, kinh phí sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở, cũng như hỗ trợ chi phí điều trị và mai táng theo quy định.
Đối với những người không có người chăm sóc, Nhà nước thực hiện chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng hoặc tại các cơ sở trợ giúp xã hội với mức hỗ trợ phù hợp, đồng thời hỗ trợ chi phí cho người trực tiếp chăm sóc.
Liên quan đến các kiến nghị về chính sách đối với người có công, người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Y tế cho biết đây là lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành chuyên trách theo phân công của Chính phủ. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong triển khai chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật.