Toàn cảnh

Mở rộng hợp tác Việt Nam - Uruguay: Từ ngoại giao đến thương mại và đầu tư

TH 20/08/2025 - 13:58

Từ ngày 18 - 20/8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csusaki Cabrera đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ năm tại Hà Nội.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Csusaki khẳng định Uruguay luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên cơ sở lợi ích, nguyên tắc và giá trị chung, trong đó có việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau.

Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, Thứ trưởng Csusaki nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế biến động, hai nước cần mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương. Uruguay xác định Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược ưu tiên tại khu vực châu Á, hướng tới hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế - thương mại và đầu tư.

Bà tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thông qua các chuyến thăm, hoạt động giao lưu và những cơ chế hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Về kinh tế - thương mại, Thứ trưởng Csusaki đánh giá kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đã tăng trưởng tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đồng hành cùng bà trong chuyến thăm lần này có đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Uruguay, nhằm tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác cùng doanh nghiệp Việt Nam.

Cả Việt Nam và Uruguay đều có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Uruguay kỳ vọng các sản phẩm chủ lực như thịt bò sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam, trong khi người tiêu dùng Uruguay có thể tiếp cận nhiều hơn với cà phê, chè - những sản phẩm đặc trưng và có giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam.

Theo số liệu Bộ Công Thương, năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 170 triệu USD, tăng 35,4% so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 110 triệu USD và nhập khẩu 60 triệu USD.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csusaki Cabrera. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đặc biệt, trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch đã đạt 121 triệu USD, tăng 88,5% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu đạt 67,6 triệu USD, tăng 46%, trong khi nhập khẩu tăng mạnh lên 54 triệu USD, tương ứng mức tăng 195%.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Uruguay gồm giày dép, dệt may, điện tử, thủy sản, điện thoại, sản phẩm tre nứa, thép, nhựa, gốm sứ và xơ sợi. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, nguyên phụ liệu dệt may - da giày, dược phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, thủy sản, thức ăn chăn nuôi và hóa chất.

Không chỉ dừng lại ở kinh tế, hợp tác văn hóa và giáo dục cũng là trọng tâm được hai bên chú trọng. Uruguay và Việt Nam đang triển khai các dự án hợp tác khoa học dành cho sinh viên, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt trong giới trẻ.

Uruguay đã thành lập không gian triển lãm văn hóa quốc tế tại trụ sở Bộ Ngoại giao và mời Việt Nam tham gia giới thiệu nghệ thuật, văn hóa tại thủ đô Montevideo. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên Uruguay tiếp cận và hiểu rõ hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Csusaki nhấn mạnh, dù cách xa về mặt địa lý, Việt Nam và Uruguay vẫn không ngừng tìm kiếm những phương thức sáng tạo để thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hợp tác và củng cố sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, cùng tiềm năng hợp tác to lớn trong nhiều lĩnh vực, Việt Nam và Uruguay đang đứng trước cơ hội quan trọng để nâng tầm quan hệ, hướng tới đối tác toàn diện, hiệu quả và bền vững trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác Việt Nam - Uruguay: Từ ngoại giao đến thương mại và đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO