Dòng vốn đầu tư toàn cầu giảm sâu nhất 15 năm qua

Khởi Vũ| 06/05/2021 03:45

So với một năm trước đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên toàn thế giới đã giảm gần 40%.

Cụ thể, dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy, dòng vốn FDI trên toàn cầu đã giảm xuống còn 846 tỷ USD vào năm 2020, sụt 38% so với năm 2019.

Theo báo cáo từ tổ chức này, đại dịch Covid-19 "đã khiến sự sụt giảm tăng tốc, và góp phần đẩy dòng vốn FDI toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ năm 2005". Đồng thời, vào năm 2020, dòng vốn FDI toàn cầu chỉ chiếm 1% GDP thế giới - mức thấp nhất kể từ năm 1999.

Con số này hoà khớp với dự báo được các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) vào tháng 6/2020. Trong đó, nêu rõ FDI vào năm 2020 sẽ rớt mạnh từ mức 1.540 tỷ USD của năm 2019 xuống còn dưới 1.000 tỷ USD.

Khi ấy, Tổng thư ký UNCTAD Mukhisa Kituyi đã nhấn mạnh: "Tình hình kinh tế toàn cầu hiện thực sự nghiêm trọng hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đại dịch Covid-19 đã gây nên cú sốc lớn về cung, cầu và chính sách đối với FDI". Theo ông Kituyi, ảnh hưởng của đại dịch sẽ tác động mạnh đến các nước đang phát triển, làm gián đoạn nhiều ngành nghề sản xuất chính, kiều hối cũng như doanh thu từ du lịch sụt giảm và hoạt động thương mại với thế giới bị thu hẹp.

Covid-19 đã khiến dòng FDI toàn cầu giảm xuống còn 846 tỷ USD vào năm 2020, sụt 38% so với năm 2019.

Covid-19 đã khiến dòng vốn FDI toàn cầu giảm xuống còn 846 tỷ USD trong năm 2020, sụt 38% so với năm 2019. Ảnh: RT/OECD

Hiện, OECD cho biết, dòng vốn FDI đã giảm dần ở hầu hết các nền kinh tế trên thế giới vào năm ngoái. Đối với toàn Liên minh châu Âu (EU), mức sụt giảm lên tới 70%; "phần lớn do các khoản thoái vốn khỏi Hà Lan và mức giảm vượt quá 10 tỷ USD ở một số quốc gia EU khác". Ngoài ra, dòng vốn chảy vào các nền kinh tế thuộc G20 cũng giảm 28%, trong khi dòng vốn chảy ra nước ngoài giảm 43%.

Theo báo cáo, "sau 6 năm, Trung Quốc đã lần thứ hai vượt qua Mỹ để trở thành điểm đến hàng đầu của FDI trên thế giới. Hai nền kinh tế này lần lượt đón dòng vốn FDI trị giá 212 tỷ USD và 177 tỷ USD. Ấn Độ và Luxembourg (không bao gồm những thực thể có mục đích đặc biệt) là các điểm đến kế tiếp".

OECD cũng cho biết, sự phục hồi của hoạt động M&Avốn (mua bán - sáp nhập) xuyên biên giới, "được bắt đầu từ nửa cuối năm 2020 và sẽ tiếp tục trong quý đầu của năm 2021 tại các nền kinh tế phát triển có thể thúc đẩy FDI trong năm 2021, trừ khi các đợt thoái vốn lớn tiếp theo diễn ra vào năm nay". Dự báo, lĩnh vực sẽ có nhiều thương vụ M&A là chăm sóc sức khỏe và công nghệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Dòng vốn đầu tư toàn cầu giảm sâu nhất 15 năm qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO