Nhà vườn miền Tây lỗ nặng vì dịch Corona

Thanh Liêm| 20/02/2020 06:00

Dịch viêm phổi cấp Corona không chỉ nhà vườn “khóc ròng” vì chuyện thương lái “hô biến” mà những cơ sở sản xuất cây giống sầu riêng miền Tây cũng “chết đứng” vì số lượng bán ra đã giảm từ 50-70% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà vườn miền Tây lỗ nặng vì dịch Corona

Ông Thái Văn Hoàng ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ lo lắng cho chúng tôi biết: “Năm trước, vào thời điểm này, thương lái tới đây mua mận An Phước sạch vườn với giá từ 15.000 - 18.000 đồng/kg để xuất sang Trung Quốc. Năm nay bị dịch bệnh virus Corona (nCoV) gì đó nên họ không xuất được, đã “lặn mất”, báo hại 500 hécta mận An Phước chỉ còn 6.000 đồng/kg mà không ai mua”.

Tại Bến Tre, tình trạng dội hàng sầu riêng diễn ra “thê thảm” bởi không thể xuất khẩu do thương lái bên Trung Quốc tạm thời ngưng giao dịch. Ông Trần Văn Thành ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre chua xót nói: “Tết năm rồi với 8 công sầu riêng giống “Chín Hóa”, trừ chi phí, lãi hơn 350 triệu đồng. Năm nay thời tiết thuận lợi, sản lượng tăng cao, thương lái đặt cọc mua hết vườn với giá xô 70.000 đồng/kg, hẹn qua Tết bẻ đưa sang Trung Quốc, ai dè dịch bệnh xuất hiện bên đó, họ bỏ của chạy lấy người, bỏ luôn tiền đặt cọc chẳng đáng là bao. Giờ thì ôm hàng không biết bán ở đâu”.

Theo tính toán, hiện nay mỗi hécta sầu riêng người trồng lỗ từ 100 - 200 triệu đồng, dù giá bán ở mức 35.000 - 40.000 đồng/kg. Lo ngại nhất là sức mua đang giảm mạnh và đứng trước nguy cơ “dừng mua” vì không có thị trường tiêu thụ với số lượng lớn, trong khi hàng chục nghìn hécta sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long trái đang chín.

Không chỉ nhà vườn “khóc ròng” vì chuyện thương lái “hô biến” mà những cơ sở sản xuất cây giống sầu riêng miền Tây cũng “chết đứng” vì số lượng bán ra đã giảm từ 50-70% so với cùng kỳ năm trước. Đã vậy, dự báo, lượng cây giống bán ra sẽ tiếp tục giảm nếu dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus Corona chưa bị khống chế.

Ông Võ Văn Thái - chủ một cơ sở cây giống sầu riêng, mít Thái ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long kể: “Mấy năm trước, qua Tết tôi bán trên 200.000 cây giống các loại, năm nay dịch bệnh Corona bất ngờ xuất hiện, dù đã giảm giá từ 10-15% nhưng lượng bán ra chỉ từ 20.000 - 30.000 cây, coi như không có lời”.

Tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - hai địa phương được xem là “vương quốc mít” ở đồng bằng sông Cửu Long với diện tích trên 6.000 hécta mỗi huyện,  nay đã “nhuốm màu ảm đạm” khi giá mít tuột giá thê thảm do thị trường Trung Quốc “đóng cửa”. Hiện giá mít rơi xuống khoảng 7.000 đồng/kg trong khi trước Tết giá bán từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Bình quân mỗi hécta đất trồng mít, nông dân lỗ từ 8-10 triệu đồng. 

Cùng cảnh “dội hàng” như sầu riêng, mít là hàng chục nghìn hécta thanh long ruột đỏ. Nặng nề nhất phải kể đến thanh long ở huyện Chợ Gạo, Cai Lậy (Tiền Giang), Bến Lức, Đức Hòa (Long An), Tam Bình, Trà Ôn (Vĩnh Long), Châu Thành (Bến Tre). Nếu như trước Tết Canh Tý, giá mua thanh long ruột đỏ tại vườn là 30.000 - 35.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ còn từ 5.000 - 7.000 đồng/kg nhưng rất hiếm khi bán được nhiều bởi thương lái mua để xuất sang Trung Quốc “lặn mất tăm”. Và còn khá nhiều loại trái cây đang xuống giá thê thảm bởi cung đã vượt xa cầu mà xuất khẩu thì bế tắc.

Nhiều bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang đối phó với hạn mặn xâm nhập với mức cao nhất từ trước đến nay, lại “sốt” từng ngày khi dịch Corona đe dọa sức khỏe, điêu đứng bởi trái cây cung đã vượt quá xa cầu. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhà vườn miền Tây lỗ nặng vì dịch Corona
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO