Kinh Đô dự kiến vượt kế hoạch tiêu thụ bánh kẹo Tết 15%

N.THỦY| 09/02/2015 09:19

Tính đến ngày 5/2 (nhằm ngày 17 tháng Chạp), sản lượng bánh kẹo Kinh Đô đưa ra thị trường đã vượt 10% so với mức kế hoạch là 5.000 tấn. Dự kiến tổng sản lượng bánh kẹo tiêu thụ trong mùa Tết Ất Mùi 2015 sẽ tăng 15% so với cùng kỳ 2014.

Kinh Đô dự kiến vượt kế hoạch tiêu thụ bánh kẹo Tết 15%

Tính đến ngày 5/2 (nhằm ngày 17 tháng Chạp), sản lượng bánh kẹo Kinh Đô đưa ra thị trường đã vượt 10% so với mức kế hoạch là 5.000 tấn. Dự kiến tổng sản lượng bánh kẹo tiêu thụ trong mùa Tết Ất Mùi 2015 sẽ tăng 15% so với cùng kỳ 2014.

Nhìn chung, năm nay sức mua của thị trường tốt hơn mọi năm và việc kinh doanh tăng trưởng đều chứ không chỉ vào đỉnh điểm trong những ngày cận Tết.

Đồng thời nhu cầu mua sắm của các phân khúc khách hàng từ cao cấp, trung cấp đến phổ thông đều tăng. Trong đó, phân khúc phổ thông có mức độ tăng trưởng khá cao.

Ngoài yếu tố quan trọng nhất là sản phẩm ngày càng được cải tiến, độc đáo, đa dạng, chất lượng và giá cả phù hợp với nhiều đối tượng thì Kinh Đô đã tận dụng được cơ hội bán hàng cho nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau.

Trong đó, nhóm sản phẩm truyền thống Cosy hộp thiếc 700gr, 400gr được ưa chuộng nhất, và cùng với dòng sản phẩm cao cấp Korento đóng góp vào việc tăng trưởng doanh số chung của công ty.

Dự báo vào những ngày cận Tết, sản phẩm hộp thiếc truyền thống được tiêu thụ mạnh tại các vùng nông thôn và do đó Kinh Đô đang gia tăng nguồn lực để đảm bảo tập trung tăng cường nhóm sản phẩm này, đảm bảo cung ứng đầy đủ và không để tình trạng thiếu hàng.

Đồng thời đây cũng là thời điểm mà các sản phẩm dành cho giỏ quà cần được cung ứng ra thị trường nhanh chóng để phục vụ nhu cầu biếu tặng của người dân trên toàn quốc trong những ngày cận Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kinh Đô dự kiến vượt kế hoạch tiêu thụ bánh kẹo Tết 15%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO