Thị trường vốn

Kéo trụ mạnh, VN-Index vượt 1.800 điểm giữa làn sóng bán tháo

Văn Sơn 16/04/2026 13:06

Thị trường chứng khoán sáng 16/4 ghi nhận diễn biến trái chiều khi VN-Index tăng mạnh, vượt mốc 1.800 điểm và dừng tại 1.818,74 điểm, tăng hơn 1% so với phiên trước. Tuy nhiên, đà tăng này chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các mã thuộc Vingroup.

Cụ thể, VIC tăng 6,27% và VHM tăng 4,45%, đóng góp hơn 24 điểm cho chỉ số, vượt xa mức tăng tổng thể của VN-Index. Ngoài ra, VRE và VPL cũng tăng nhẹ, tiếp tục củng cố vai trò dẫn dắt của nhóm này. Diễn biến này cho thấy hiện tượng “kéo trụ” đang chi phối rõ rệt xu hướng chỉ số.

Dù chỉ số tăng mạnh, bức tranh chung của thị trường lại kém tích cực khi số lượng cổ phiếu giảm áp đảo. Trên sàn HoSE, số mã giảm cao gấp hơn 2 lần số mã tăng, phản ánh trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”.

Trong rổ VN30, chỉ có 9 mã tăng trong khi có tới 19 mã giảm. Ngoài nhóm cổ phiếu họ Vingroup, chỉ một số ít mã như MWG và VPB giữ được sắc xanh đáng kể. Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu lớn như VJC, GVR, SHB, SAB hay FPT đồng loạt giảm trên 1%, cho thấy áp lực điều chỉnh lan rộng.

Thanh khoản thị trường tăng nhưng tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Riêng rổ VN30 ghi nhận giá trị giao dịch hơn 5.300 tỷ đồng, tăng gần 27% so với phiên trước, trong đó VIC và VHM chiếm hơn 30% tổng giá trị.

chung_khoan_hom_nay_21-7 (1)
Kéo trụ mạnh, VN-Index vượt 1.800 điểm giữa làn sóng bán tháo. Ảnh minh họa

Nếu loại trừ hai mã này, thanh khoản phần còn lại chỉ tăng nhẹ, thậm chí nhiều cổ phiếu còn suy yếu so với đỉnh trong phiên. Điều này cho thấy dòng tiền chung vẫn chưa thực sự cải thiện, mà chủ yếu dồn vào các mã vốn hóa lớn.

Ở phần còn lại của thị trường, diễn biến tiêu cực rõ nét hơn. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm, với hàng trăm mã mất giá và ngày càng mở rộng về cuối phiên. Kết thúc phiên sáng, chỉ có 89 mã tăng so với 208 mã giảm trên HoSE.

Đáng chú ý, có hơn 80 cổ phiếu giảm trên 1%, trong đó nhiều mã giảm sâu trên 2%. Tuy vậy, thanh khoản của nhóm giảm không quá lớn, cho thấy áp lực bán không mang tính hoảng loạn mà chủ yếu đến từ sự suy yếu của lực cầu.

Ở chiều tăng, số cổ phiếu giữ được đà đi lên khá hạn chế và phần lớn có mức tăng khiêm tốn. Ngoài nhóm trụ, chỉ một số mã như MWG, POW, VPB hay KBC ghi nhận giao dịch đáng kể.

Một điểm đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh gần 1.000 tỷ đồng – mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây. Áp lực bán tập trung vào các cổ phiếu lớn như VHM, FPT, VIX và HCM, trong khi lực mua ròng chỉ xuất hiện ở một số mã như VIC, SSI và HPG.

Tổng giá trị giao dịch toàn sàn tăng nhẹ, nhưng nếu loại trừ các cổ phiếu trụ thì thực tế lại giảm, phản ánh dòng tiền đang suy yếu. Tâm lý thị trường cũng trở nên thận trọng hơn khi nhu cầu chốt lời gia tăng, trong khi dòng tiền mới chưa sẵn sàng nhập cuộc.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường đang phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu trụ, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại suy yếu. Độ rộng hẹp, thanh khoản phân hóa và áp lực bán gia tăng là những tín hiệu cho thấy rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Trong ngắn hạn, nếu dòng tiền không cải thiện và lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn suy yếu, thị trường có thể đối mặt với các nhịp rung lắc mạnh hơn sau giai đoạn tăng nóng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kéo trụ mạnh, VN-Index vượt 1.800 điểm giữa làn sóng bán tháo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO