Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á phân hóa sau tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran

Văn Tùng 22/06/2026 16:32

Thị trường chứng khoán châu Á khép lại phiên giao dịch ngày 22/6 với diễn biến tăng giảm đan xen, khi nhà đầu tư đón nhận những tín hiệu khả quan từ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhưng vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước các rủi ro địa chính trị và triển vọng kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,6%, lên 72.353,96 điểm. Tại Hàn Quốc, KOSPI tăng 0,7%, đạt 9.114,55 điểm.

Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ, khi dòng tiền tiếp tục tìm đến các doanh nghiệp bán dẫn và công nghệ có vốn hóa lớn. Một số thị trường khác trong khu vực như Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Mumbai (Ấn Độ) và Bangkok (Thái Lan) cũng ghi nhận sắc xanh.

Tại Trung Quốc, diễn biến giữa hai sàn giao dịch lớn không đồng nhất. Chỉ số Shanghai Composite tăng 1,8%, lên 4.163,10 điểm, trong khi Hang Seng của Hong Kong giảm 0,7%, còn 23.762,84 điểm.

Áp lực bán cũng khiến các chỉ số tại Sydney (Australia), Singapore, Wellington (New Zealand), Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia) kết phiên trong sắc đỏ.

chung-khoan-chau-a-giam-do-lo-ng.jpg
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo giới phân tích, sự phân hóa phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi các yếu tố hỗ trợ và rủi ro vẫn đang đan xen trên thị trường.

Thông tin thu hút sự quan tâm trong phiên là việc Mỹ và Iran đã nối lại đàm phán tại Thụy Sĩ.

Theo các nước trung gian là Qatar và Pakistan, hai bên đã đạt được tiến triển bước đầu và thống nhất xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận trong khoảng 60 ngày.

Diễn biến này góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, qua đó cải thiện tâm lý của giới đầu tư sau thời gian dài thị trường chịu áp lực từ căng thẳng tại Trung Đông.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính quốc tế cho rằng rủi ro vẫn hiện hữu. Ngân hàng National Australia Bank (NAB) nhận định tình hình khu vực Trung Đông còn nhiều bất ổn, do đó thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động trước khi xuất hiện những tín hiệu rõ ràng hơn từ tiến trình đàm phán.

Tại thị trường trong nước, chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch tích cực.

Kết thúc ngày 22/6, VN-Index tăng 33,38 điểm, tương đương 1,83%, lên 1.857,91 điểm, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần ba tháng.

Trong khi đó, HNX-Index giảm 3,77 điểm (1,16%), xuống còn 321,06 điểm.

Theo giới phân tích, đà tăng của VN-Index chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi diễn biến của phần còn lại trên thị trường vẫn phân hóa. Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, chờ thêm các tín hiệu mới từ thị trường trong nước cũng như diễn biến kinh tế và địa chính trị quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán châu Á phân hóa sau tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO