Kế hoạch hợp tác với Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM

THANH VÂN| 25/09/2009 05:47

Hai bên sẽ tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực về thông tin, đào tạo, hỗ trợ hội nhập hậu WTO…

Kế hoạch hợp tác với Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM

Ngày 16/9/2009, Ông Phạm Bình An – Quyền Giám đốc Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM , tổ trưởng tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO TP.HCM đã đến thăm và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (Hiệp hội) để bàn kế hoạch hợp tác triển khai chương trình hội nhập kinh tế quốc tế năm 2009, cùng đi có một số chuyên viên về đào tạo và đối ngoại.

Hai bên sẽ tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực về thông tin, đào tạo, hỗ trợ hội nhập hậu WTO…Trước tiên sẽ triển khai chương trình đào tạo năm 2009 về hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO.

Về phía lãnh đạo Hiệp hội có Ông Phạm Ngọc Hưng – Phó chủ tịch, Bà Nguyễn Bích Nam – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và ông Cấn Đắc Vị - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật.

Tiếp tục triển khai chương trình hội nhập kinh tế quốc tế năm 2009 theo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng tại thông báo số 65/TB – VP ngày 17/2/2009, Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM (Trung tâm WTO) có kế hoạch hợp tác lâu dài với Hiệp hội trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo đó, hai bên sẽ tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực về thông tin, đào tạo, hỗ trợ hội nhập hậu WTO…Trước tiên sẽ triển khai chương trình đào tạo năm 2009 về hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO.

Tại buổi làm việc, Ông Phạm Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch Hiệp hội thống nhất với đề nghị của Trung tâm WTO về việc ký kết hợp tác giữa hai bên, giao cho 2 trung tâm thuộc Hiệp hội (Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trung tâm tư vấn pháp luật) kết hợp với trung tâm WTO, trên cơ sở các chương trình của Trung tâm WTO đã được UBND thành phố phê duyệt, khai thác thế mạnh của hai bên để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận kiến thức về cam kết với WTO, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hậu gia nhập WTO.

Dự kiến tháng 11/2009 hai bên sẽ phối hợp thực hiện chương trình đào tạo đầu tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kế hoạch hợp tác với Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO