Hơn 2.500 việc làm được giới thiệu tại "Ngày hội triển lãm công nghệ và tuyển dụng 2022"

Nguyễn Nam| 15/06/2022 00:59

Ngày hội triển lãm công nghệ và tuyển dụng 2022 được Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp cùng Tổng hội Xây dựng Việt Nam (VFCEA) tổ chức quy tụ khoảng 40 doanh nghiệp lớn và uy tín trong lĩnh vực kiến trúc, mỹ thuật, nội thất, xây dựng; mang đến hơn 2.500 vị trí thực tập - việc làm dành cho sinh viên HUTECH.

PGS-TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó hiệu trưởng Trường HUTECH khẳng định, chương trình là cầu nối rất tốt cho các kỹ sư, cử nhân do HUTECH đào tạo và các doanh nghiệp tuyển dụng. TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cũng khẳng định, trong thời gian tới, khi nhu cầu xây dựng của Việt Nam ngày càng tăng cao, số lượng lao động của ngành xây dựng sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Nhằm cường tính ứng dụng chương trình đào tạo các các ngành nghề, nắm bắt kịp thời nhu cầu thực tế của người học và tiêu chí tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp.

Nhằm tăng cường tính ứng dụng chương trình đào tạo các ngành nghề, nắm bắt kịp thời nhu cầu thực tế của người học và tiêu chí tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, HUTECH cũng đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp

Nhiều chuyên gia trong ngành xây dựng đưa ra dự báo, nhu cầu nhân lực của ngành xây dựng sẽ tăng thêm khoảng 400.000 - 500.000 lao động mỗi năm. Với tốc độ phát triển như hiện nay thì số lượng lao động làm việc trong ngành xây dựng vào năm 2030 có thể đạt tới con số khoảng 12-13 triệu người. Nhân lực của ngành vật liệu xây dựng dự kiến cũng sẽ tăng lên gần 3 triệu người.

Thực tế cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực ngành xây dựng của Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Nhiều công trình lớn ở nước ta vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhân lực của nước ngoài, kể cả lực lượng thiết kế, giám sát và vận hành thiết bị tiên tiến như công trình giao thông ngầm, công trình hóa chất phức tạp... Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp xây dựng Việt Nam không thể cạnh tranh khi đấu thầu các dự án trong và ngoài nước.

Tại sự kiện, Trường HUTECH đã ký kết hợp tác cùng VFCEA trong đào tạo nghiệp vụ và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Theo đó, sinh viên khối ngành kiến trúc, mỹ thuật, nội thất, xây dựng sẽ được Trường Đại học HUTECH tuyển sinh và đào tạo, VFCEA cấp chứng chỉ.

FUOC0436-9629-1655205955.jpg

Gần 40 doanh nghiệp đã mang đến hơn 2.500 việc làm - nơi thực tập cho sinh viên HUTECH

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS. Nguyễn Thanh Phương, việc ký kết hợp tác giữa HUTECH và VFCEA sẽ đặt nền tảng cho sự hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị, nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên HUTECH - kỹ sư tương lai của nhóm ngành kiến trúc - nội thất và xây dựng thông qua việc mở rộng các sân chơi tài năng như "Giải thưởng Loa Thành", "Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc"; đẩy mạnh các hội thảo chuyên ngành và hoạt động nghiên cứu khoa học; xây dựng diễn đàn học thuật, tạo tiếng nói chung giữa HUTECH và các đơn vị thành viên VFCEA...

Ngoài ra, HUTECH cũng ký kết hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp với nhiều doanh nghiệp, tổ chức uy tín như Nova Service (NovaGroup), Công ty 59 - Bộ Quốc phòng, Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1), Công ty CP Đầu tư Việt Trí Tín - Dự án Việt Nam.

Chương trình thu hút đông đảo sinh viên tham dự

Chương trình thu hút đông đảo sinh viên tham dự

Ông Phương kỳ vọng, hoạt động liên kết giữa HUTECH và doanh nghiệp được đẩy mạnh sẽ giúp nhà trường tăng cường tính ứng dụng chương trình đào tạo các ngành nghề, nắm bắt kịp thời nhu cầu thực tế của người học và tiêu chí tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, 20 sinh viên HUTECH cũng đã nhận được học bổng với tổng trị giá 40 triệu đồng (2 triệu đồng/suất) từ ba đơn vị là Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Công ty Tân Tín Thành - INTOC và Công ty CP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Trustarc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 2.500 việc làm được giới thiệu tại "Ngày hội triển lãm công nghệ và tuyển dụng 2022"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO