Hoạt động hiệp hội - hội: Cần người chuyên nghiệp

HUỲNH THỊ ANH THƯ - Giám đốc Công ty Quảng cáo ATD| 15/08/2013 07:08

Thực trạng hoạt động của không ít hiệp hội - hội ngành nghề trên cả nước hiện rất yếu kém, không chuyên nghiệp, hình thức qua loa, chưa phát huy được hết vai trò, chức năng.

Hoạt động hiệp hội - hội: Cần người chuyên nghiệp

Thực trạng hoạt động của không ít hiệp hội - hội ngành nghề trên cả nước hiện rất yếu kém, không chuyên nghiệp, hình thức qua loa, chưa phát huy được hết vai trò, chức năng.

Đọc E-paper

Doanh nghiệp Việt Nam vẫn thích làm ăn riêng lẻ, không mặn mà tham gia hiệp hội - hội ngành nghề để có thể liên kết lại nhằm giúp nhau lớn mạnh hơn về vốn, thực lực sản xuất, khả năng quản trị và cập nhật thông tin...

Chuyện "đi biển một mình" đã khiến nhiều doanh nghiệp thiệt hại nặng nề, thậm chí mất cả doanh nghiệp. Vậy tại sao hiệp hội - hội ngành nghề không tình nguyện làm người dẫn đường cho doanh nghiệp hội viên để giúp họ hạn chế rủi ro, vất vả khi vươn ra thị trường thế giới?

Hiệp hội - hội với mục đích liên kết những cá thể nhỏ lại thành một hội thể lớn mạnh. Hiệp hội - hội cũng phải xây dựng thương hiệu tập thể, và khi trợ giúp doanh nghiệp hội viên của mình được hưởng quyền lợi một cách thiết thực thì tất nhiên sẽ được biết đến và ngày càng lớn mạnh.

Và để xây dựng được một hiệp hội - hội ngành nghề lớn mạnh thì cần phải có bộ máy hoạt động chuyên nghiệp, những người điều hành không chỉ phải có kỹ năng quản lý, mà còn phải biết quảng bá để xã hội biết đến tổ chức của mình.

Việc trước tiên là hiệp hội - hội phải có tôn chỉ hành động vì lợi ích, nhu cầu của các doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp hội viên sẽ cùng tuân thủ, cùng chung sức hành động theo tôn chỉ đó.

Hiệp hội - hội phải có trách nhiệm bảo vệ doanh nghiệp hội viên, giúp họ đương đầu với mọi sóng gió của kinh tế thị trường, có như vậy hiệp hội - hội mới thật sự trở thành con thuyền chung của doanh nghiệp.

Bộ máy quản trị của hiệp hội - hội cũng giống như của một doanh nghiệp, và đòi hỏi họ phải có năng lực thật sự, là những người có tâm, có tầm, có nhiệt huyết, có kiến thức và đặc biệt là tính chuyên nghiệp cao. Hơn nữa, do họ là người "trong nghề” nên sẽ hiểu doanh nghiệp cần gì, muốn được hỗ trợ ra sao để hoạt động hiệu quả hơn.

Thế nên, thành phần lãnh đạo của hiệp hội - hội phải do chính các doanh nghiệp hội viên bầu ra, hoặc là những chủ doanh nghiệp có uy tín trên thương trường, họ biết phải làm sao để mang lại lợi ích cho hiệp hội - hội và chính doanh nghiệp của mình.

Ngoài ra, để hiệp hội - hội hoạt động tốt thì phải có kinh phí, và chính các doanh nghiệp hội viên phải chung tay góp sức để giải bài toán khó này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hoạt động hiệp hội - hội: Cần người chuyên nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO