Hoàn thiện khung thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế: Ưu tiên chất lượng, bảo đảm tầm nhìn dài hạn
Chiều 14/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương để rà soát tình hình xây dựng các dự thảo nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt của các nghị định đang được xây dựng, coi đây là những văn bản nền tảng có tầm ảnh hưởng tương đương luật, đóng vai trò định hình thể chế vận hành cho mô hình Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Ông khẳng định, nếu quá trình xây dựng không kỹ lưỡng, không bảo đảm chất lượng, sẽ khó tạo được cơ chế đột phá và môi trường cạnh tranh quốc tế mà Chính phủ và Quốc hội kỳ vọng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là các nghị định phải đạt chất lượng tốt nhất, bảo đảm tính ổn định, minh bạch, khả thi và có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 1/8/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch hành động, phân công các bộ, ngành chủ trì xây dựng tám nghị định chuyên đề, nhằm hình thành khung thể chế toàn diện cho việc vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng.
8 nghị định này bao gồm các nội dung: thành lập Trung tâm tài chính quốc tế; chính sách tài chính; hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; xuất nhập khẩu và nền tảng giao dịch; lao động, an sinh xã hội; đất đai, xây dựng và môi trường; hoạt động trọng tài và giải quyết tranh chấp; cùng chính sách cư trú, xuất nhập cảnh cho chuyên gia và nhà đầu tư. Tính đến nay, 5 nghị định đã được trình xin ý kiến Chính phủ, 1 nghị định đã có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, và 2 nghị định đang tiếp tục được hoàn thiện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nội dung, đồng thời chủ động tiếp thu và hoàn thiện dự thảo trên cơ sở góp ý của các cơ quan, chuyên gia và địa phương liên quan.
Ông đặc biệt lưu ý TP.HCM và Đà Nẵng, hai địa phương trực tiếp thực hiện mô hình, cần nghiên cứu kỹ từng quy định, đánh giá đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, điểm còn vướng mắc hoặc chưa phù hợp thực tế để tham gia góp ý, bảo đảm tính khả thi cao khi triển khai.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh rằng chất lượng của các nghị định chính là yếu tố quyết định sự thành công của mô hình Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Việc xây dựng các quy định phải đồng bộ, minh bạch và cạnh tranh, đồng thời đủ sức tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, an toàn, hấp dẫn cho các định chế tài chính, tổ chức quản lý tài sản, công ty công nghệ tài chính và nhà đầu tư toàn cầu. Các cơ quan thẩm định được yêu cầu thực hiện quy trình đánh giá chặt chẽ, bảo đảm mỗi nghị định đều đạt chuẩn về tính pháp lý, tính khoa học và khả năng thực thi.
Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, quá trình xây dựng thể chế không chỉ là công việc kỹ thuật, mà còn là vấn đề tầm nhìn. Các nghị định cần được soạn thảo trên tinh thần hội nhập quốc tế sâu rộng, lấy sự phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh của Việt Nam làm trọng tâm. Ông yêu cầu các bộ, ngành làm kỹ, làm chắc, làm đến nơi đến chốn, tránh tâm lý “chạy theo tiến độ” mà xem nhẹ chất lượng.
Sau khi các dự thảo nghị định được hoàn thiện, Chính phủ sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề để thảo luận, thống nhất trước khi ban hành. Đây là bước chuẩn bị pháp lý quan trọng, đặt nền móng cho việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng - hai đô thị động lực trong chiến lược phát triển tài chính, thương mại và dịch vụ của Việt Nam.

Theo định hướng của Chính phủ, Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là một khu vực tài chính tập trung, mà còn là môi trường thể chế thử nghiệm các cơ chế chính sách vượt trội, hướng tới chuẩn mực quốc tế trong quản lý tài chính, giao dịch thương mại và đầu tư.
Khi đi vào hoạt động, các trung tâm này sẽ trở thành đầu tàu thu hút dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - công nghệ, đồng thời đưa Việt Nam trở thành điểm đến tài chính uy tín của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Quá trình hoàn thiện khung thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là một bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển quốc gia.
Với yêu cầu cao về chất lượng và tầm nhìn, Chính phủ khẳng định quyết tâm xây dựng một môi trường tài chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả và hội nhập, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.