Hàn Quốc dẫn đầu thị trường khách du lịch đến Việt Nam tháng 2/2025
Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 2/2025 với hơn 468.000 lượt khách.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2025 đạt khoảng 90% so với tháng trước và tăng 130% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19. Lũy kế hai tháng đầu năm, Việt Nam đã đón khoảng 3,96 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, hơn 85,6% khách quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không, phần còn lại đến qua đường bộ và đường biển.
Hàn Quốc dẫn đầu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2, theo sau là khách Trung Quốc với gần 380.000 lượt khách. Tuy nhiên, xét tổng thể hai tháng đầu năm 2025, Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất với 955.695 lượt, trong khi Hàn Quốc đạt 885.142 lượt. Hai quốc gia này đóng góp hơn 1,84 triệu lượt khách, chiếm gần 60% tổng lượng khách quốc tế từ khu vực châu Á đến Việt Nam.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách Trung Quốc giảm nhẹ trong tháng 2 do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc. Dù là nhóm khách chi tiêu mạnh nhưng phần lớn du khách Trung Quốc vẫn ưu tiên các tour du lịch giá rẻ, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Họ thường lựa chọn lưu trú tại các khách sạn 2-3 sao và có xu hướng đi theo đoàn với phong cách du lịch đặc trưng. Vì vậy, ngành du lịch cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để phục vụ tốt đối tượng khách này, đồng thời tránh những phản hồi không mong muốn.
Ngoài Trung Quốc và Hàn Quốc, các thị trường quan trọng khác gửi khách đến Việt Nam bao gồm Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Campuchia, Australia, Malaysia và Ấn Độ. Đáng chú ý, với hơn 79.000 lượt khách, Nga đã quay trở lại top 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam.
Trong tháng 2/2025, thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng (+77,8%), trong khi các thị trường khác cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của một số quốc gia như Campuchia (+79,6%), Philippines (+99,8%), Thái Lan (+93,2%), Malaysia (+12,5%) và Indonesia (+18,5%). Ấn Độ và Australia cũng có mức tăng trưởng tích cực lần lượt là 16,3% và 7,6%. Duy chỉ có Singapore ghi nhận sự sụt giảm nhẹ ở mức 8,2%.
Các thị trường châu Âu, đặc biệt là những quốc gia được hưởng chính sách miễn thị thực đơn phương, đều có mức tăng trưởng khả quan. Cụ thể, Anh (+24,1%), Pháp (+30,2%), Đức (+26,7%), Ý (+31,5%), Tây Ban Nha (+19,9%) và Nga (+104,3%). Đáng chú ý, thị trường Ba Lan và Thụy Sĩ lần lượt tăng 54,2% và 14,2% so với cùng kỳ năm 2024, nhờ chính sách miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ từ ngày 1/3 đến 31/12/2025 theo Chương trình kích cầu du lịch.
Bên cạnh khách quốc tế, du lịch nội địa cũng ghi nhận con số ấn tượng với khoảng 11 triệu lượt khách trong tháng 2, trong đó có 3,8 triệu lượt khách lưu trú. Tổng cộng, hai tháng đầu năm, ngành du lịch Việt Nam đã phục vụ 26,5 triệu lượt khách, mang lại doanh thu khoảng 160.000 tỷ đồng.
Nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phát hành video quảng bá du lịch với chủ đề “Việt Nam: Đi để yêu!” trên nền tảng YouTube và các phương tiện truyền thông quốc tế. Video dài hơn 4 phút với những hình ảnh sống động, kỹ xảo đẹp mắt, kết hợp âm thanh lôi cuốn, nhằm truyền cảm hứng du lịch, thu hút du khách quốc tế đến trải nghiệm vẻ đẹp của Việt Nam. Đây là một phần trong nỗ lực quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia, hướng tới mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.
Song song với hoạt động quảng bá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 với nhiều ưu đãi về giá cả, dịch vụ, đồng thời nâng cao trải nghiệm du khách. Nhiều địa phương đã thực hiện chính sách miễn, giảm phí tham quan cho du khách.
Đáng chú ý, xu hướng du lịch xanh, du lịch bền vững đang được nhiều địa phương quan tâm phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường châu Âu và các nhóm khách có mức chi tiêu cao. Bằng cách này, ngành du lịch Việt Nam không chỉ tăng mức độ hài lòng của du khách mà còn tạo ra nguồn lợi nhuận bền vững, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.