Gỗ dán từ Việt Nam bị Thổ Nhĩ Kỳ điều tra lẩn tránh thuế

Nguồn: VTV| 29/05/2015 08:07

Tổng vụ Nhập khẩu (Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ) đã ra thông báo về việc tiến hành điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với mặt hàng gỗ dán từ Việt Nam.

Gỗ dán từ Việt Nam bị Thổ Nhĩ Kỳ điều tra lẩn tránh thuế

Tổng vụ Nhập khẩu (Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ) đã ra thông báo về việc tiến hành điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với mặt hàng gỗ dán từ Việt Nam.

Điều tra này được Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng vào ngày 27/5/2015 đối với sản phẩm gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam và Bulgaria vào thị trường này từ năm 2010 đến nay để xem xét khả năng gỗ dán từ Trung Quốc được chuyển tải sang Việt Nam và Bulgaria để vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm né tránh thuế chống bán phá giá mà quốc gia này đang áp dụng cho gỗ dán Trung Quốc hay không.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, vào năm 2006, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định áp thuế chống bán phá giá với gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc, với mức thuế phạt là 240 USD/m3.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác: Cảng hàng không Cát Bi trở lại hoạt động bình thường; Nhiều chủ đầu tư chung cư mini chậm trễ làm sổ đỏ cho người dân; Hàn Quốc: Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp trồng cây xanh trên mái nhà; ... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Các ngân hàng Mỹ bị tình nghi dính líu tới vụ bê bối của FIFA

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gỗ dán từ Việt Nam bị Thổ Nhĩ Kỳ điều tra lẩn tránh thuế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO