Giá dầu hạ nhiệt trước lo ngại dư thừa nguồn cung
Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều 5/1, khi giới đầu tư thận trọng đánh giá lại triển vọng cung - cầu sau các biến động gần đây của thị trường năng lượng.
Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 3/2025 giảm khoảng 0,5%, xuống 60,42 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 2/2025 cũng giảm 0,6%, còn 56,97 USD/thùng.
Dù xuất hiện những lo ngại liên quan đến nguy cơ gián đoạn sản lượng tại Venezuela, các chuyên gia cho rằng tác động của yếu tố này mang tính ngắn hạn.
Theo ông Neil Shearing - nhà kinh tế trưởng của Capital Economics, bất kỳ sự sụt giảm nào từ Venezuela đều có thể nhanh chóng được bù đắp nhờ nguồn cung gia tăng từ các khu vực khác. Ông dự báo tổng nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay sẽ tiếp tục tăng, qua đó gây áp lực kéo giá dầu về quanh 50 USD/thùng trong trung hạn.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Rystad Energy nhận định Venezuela hiện chỉ chiếm chưa đến 1% tổng nguồn cung dầu toàn cầu, trong khi sản lượng của nước này đã suy giảm đáng kể trong nhiều năm.
Trong bối cảnh đó, thị trường đang đối mặt với tình trạng dư cung tương đối lớn khi OPEC và các đối tác trong liên minh OPEC+, cùng nhiều quốc gia sản xuất dầu khác, tiếp tục duy trì hoặc gia tăng sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng chậm.
Giới phân tích cho rằng chính trạng thái dư thừa nguồn cung đang tạo “vùng đệm” cho thị trường, khiến giá dầu khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn. Diễn biến sắp tới của giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động đan xen từ chính sách sản lượng của các nước xuất khẩu, triển vọng nhu cầu toàn cầu và các yếu tố địa chính trị.