EVNNPT tăng cường lực lượng, tiếp sức cho dự án cấp điện ra Côn Đảo
Nhằm đảm bảo tiến độ dự án cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã huy động kỹ sư, công nhân Đội Truyền tải điện An Giang, Cà Mau, Cần Thơ (thuộc Công ty Truyền tải điện 4 - PTC4) trực tiếp tham gia dựng cột, kéo dây tại hiện trường. Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ công nhân viên EVNNPT chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự án cấp điện cho Côn Đảo là công trình trọng điểm, cấp bách do EVN làm chủ đầu tư, nhằm đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung cấp điện cho đặc khu. Công trình có quy mô 110kV với tổng chiều dài 103,7km, gồm: 17,5km đường dây trên không qua tỉnh Sóc Trăng (cũ); 77,7km cáp ngầm xuyên biển nối đất liền với đảo; 8,5km cáp ngầm trên đảo; mở rộng TBA 220kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng cũ) và xây dựng mới TBA 110/22kV GIS tại Côn Đảo.

Tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, dự án không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Lãnh đạo PTC4 cho biết, nhận thức rõ tính cấp bách và ý nghĩa chiến lược của dự án, đơn vị đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, triển khai thi công ngay khi được giao nhiệm vụ. Việc thi công trên biển gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu vận chuyển vật tư, thiết bị, công cụ đến vị trí trụ. Các kỹ sư, công nhân phải dậy từ 4 giờ 30 sáng, đi tàu ra vị trí và trở về bờ sau 19 giờ. Do đặc thù vị trí trụ không thể neo tàu lớn hoặc ở lại qua đêm, toàn bộ công việc phải hoàn thành trong ngày.
Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó giám đốc PTC4 cho biết trước khi ra công trường, Ban lãnh đạo đã gặp mặt, động viên tinh thần, yêu cầu chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy móc; đồng thời xây dựng phương án triển khai chi tiết, giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.
Hiện thời gian hoàn thành dự án không còn nhiều, trong khi thời tiết mưa nắng thất thường gây áp lực lớn. EVNNPT đã yêu cầu các tổ đội tập trung cao độ, tuyệt đối tuân thủ quy trình an toàn, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo chỉ đạo của EVN và Thủ tướng Chính phủ.