Quốc tế

Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc xuống mức thấp nhất trong 3 năm

PV 04/11/2023 08:10

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày 3/11 công bố số liệu cho thấy, dự trữ ngoại tệ của nước này giảm trong tháng 10, xuống mức thấp nhất từ tháng 6/2020. Lý do là chính quyền địa phương bán USD để giảm biến động của thị trường, cũng như ngăn đà mất giá của đồng won.

Tính đến cuối tháng 10/2023, dự trự ngoại tệ của Hàn Quốc là 412,87 tỷ USD, thấp hơn 1,24 tỷ USD so với tháng 9. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020 với số dự trữ 410,75 tỷ USD. Như vậy từ khi đạt 421,8 tỷ USD vào tháng 7, dự trữ ngoại tệ của xứ kim chi giảm liên tục trong 3 tháng.

kho-du-tru-ngoai-te-cua-han-quoc-giam-thang-thu-3-lien-tiep-anh-almayadeen.jpg
Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc giảm tháng thứ 3 liên tiếp - Ảnh: Almayadeen

Một quan chức Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) nói với báo chí: “Các biện pháp đã được thực hiện, nhằm giảm bớt biến động trên thị trường ngoại hối, và giảm giá trị chuyển đổi của các ngoại tệ khác tính bằng USD. Đây là nguyên nhân dẫn đến sụt giảm dự trữ.”

Vào đầu tháng 10, đồng nội tệ Hàn Quốc xuống còn 1.360 won/USD, gần mức thấp nhất trong 11 tháng. Đầu năm 2023 tới nay, tỷ giá won/USD dao động mạnh nhất từ năm 2010.

BOK cho biết thêm, nhiều chính quyền địa phương sử dụng dự trữ ngoại hối để hoán đổi với đồng won do Dịch vụ Hưu trí Quốc gia nắm giữ, theo thỏa thuận hoán đổi tiền tệ được ký vào năm ngoái.

Trong danh mục dự trữ ngoại hối của BOK, số dư trái phiếu kho bạc và doanh nghiệp đã giảm 5,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 369,98 tỷ USD tính đến cuối tháng 10.

Giá trị vốn với quyền rút đặc biệt (SDR) của BOK cũng giảm 30 triệu USD, xuống còn 14,77 tỷ USD trong tháng 10. SDR là tài sản dự trữ ngoại hối bổ sung, được tạo ra và duy trì bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Người cất giữ có thể sử dụng khi cần thiết.

Sự sụt giảm dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại chính quyền địa phương có thể thiếu ngoại tệ để sử dụng, nhằm giảm bớt sự biến động của thị trường. BOK đã bán ròng 5,97 tỷ USD trên thị trường ngoại hối địa phương trong quý 2/2023.

Dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng cho thấy, trong hai năm qua, nước này chi hơn 67 tỷ USD để ngăn sự sụt giảm giá trị của đồng won. Tính đến cuối tháng 9 vừa qua, Hàn Quốc là nước có kho dự trữ ngoại tệ lớn thứ 9 thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc xuống mức thấp nhất trong 3 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO