Bình luận

Căng thẳng Trung Đông gia tăng, giá dầu tiếp tục leo thang

Văn Sơn 07/04/2026 17:08

Giá dầu thế giới nối dài đà tăng trong phiên giao dịch ngày 7/4 tại thị trường châu Á, khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và thời hạn Mỹ đặt ra đối với Iran đang cận kề.

Tại thời điểm khoảng 14h (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,44 USD, tương đương 1,3%, lên mức 111,21 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng mạnh hơn, thêm 2,32 USD, tương đương 2,1%, lên 114,73 USD/thùng.

Trước đó, phía Mỹ đã đưa ra thời hạn chót yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Đồng thời, Washington cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nếu Tehran không tuân thủ. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn, khẳng định lập trường chỉ chấp nhận chấm dứt xung đột một cách toàn diện và phản đối các sức ép từ bên ngoài.

113200-gia-dau-bat-tang-sau-lenh.png
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: TTXVN

Theo giới phân tích, việc các nỗ lực ngoại giao rơi vào bế tắc đã khiến rủi ro nguồn cung trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia tại Phillip Nova, nhận định thị trường đang phản ánh những nguy cơ thực tế thay vì chỉ là các kịch bản giả định, qua đó duy trì động lực tăng giá của dầu.

Trên thực địa, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải biển vẫn tiếp diễn, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung kéo dài. Ngay cả khi xung đột kết thúc, thiệt hại đối với hệ thống logistics và lưu trữ có thể khiến quá trình phục hồi nguồn cung mất nhiều tháng.

Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu dầu của các quốc gia vùng Vịnh đang chịu ảnh hưởng rõ rệt do lưu thông qua eo biển Hormuz bị hạn chế. Điều này càng làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Ngoài ra, nguồn cung còn đối mặt với rủi ro từ khu vực Biển Đen. Nga cho biết các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm trung chuyển dầu thuộc hệ thống đường ống Caspi – nơi xử lý khoảng 1,5% nguồn cung toàn cầu – gây hư hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng.

Ở chiều ngược lại, nỗ lực gia tăng sản lượng từ các nước xuất khẩu dầu vẫn chưa đủ để cân bằng thị trường. Cuối tuần qua, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) đã thống nhất nâng hạn ngạch sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5. Tuy nhiên, việc gia tăng sản lượng chủ yếu mang tính kỹ thuật, do nhiều quốc gia chưa thể đẩy mạnh xuất khẩu khi tuyến vận chuyển trọng yếu vẫn bị gián đoạn.

Tổng thể, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chịu tác động đồng thời từ rủi ro địa chính trị và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng, khiến giá dầu duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn và tiếp tục biến động khó lường trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Căng thẳng Trung Đông gia tăng, giá dầu tiếp tục leo thang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO