Dòng tiền cải thiện, VN-Index phục hồi nhờ lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn
Phiên giao dịch ngày 26/2 ghi nhận sự trở lại của dòng tiền chủ động, giúp thị trường dần lấy lại cân bằng và đóng cửa trong sắc xanh. Dù một số cổ phiếu trụ suy yếu về cuối phiên, lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn cùng sự lan tỏa của dòng tiền đã hỗ trợ VN-Index tăng 1,01%.
Trong nhóm dẫn dắt, VIC tiếp tục là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số khi chốt phiên tăng mạnh 6,9%. Tuy nhiên, so với trạng thái tăng trần buổi sáng, đà tăng của mã này đã chậm lại trong phiên chiều và không tạo thêm nhiều tác động về điểm số. Ngược lại, VHM biến động đáng kể khi từ mức tăng tốt đầu phiên và đạt đỉnh hơn 5% vào đầu giờ chiều, cổ phiếu này nhanh chóng điều chỉnh và chỉ còn tăng nhẹ 0,56% khi kết thúc giao dịch.
Việc hai cổ phiếu trụ lớn giảm nhiệt trong phiên chiều không làm suy yếu xu hướng chung, bởi nhiều blue-chips khác đã thay thế vai trò nâng đỡ thị trường. Rổ VN30 cải thiện rõ rệt với 16 mã tăng và 10 mã giảm, phần lớn cổ phiếu ghi nhận mức giá cao hơn so với cuối phiên sáng, phản ánh lực cầu lan tỏa.
Một số mã vốn hóa lớn có diễn biến tích cực như HPG đảo chiều tăng nhẹ, FPT duy trì đà đi lên, MBB và TCB mở rộng biên độ tăng. Bên cạnh đó, BID, HDB, PLX, SHB và VNM dù vẫn giảm nhưng mức giảm đã được thu hẹp đáng kể. Nhờ sự cải thiện đồng thuận này, VN30-Index kết phiên tăng gần 1%, dù số cổ phiếu tăng mạnh trên 1% không nhiều. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại một số mã như GAS, GVR, DGC, VNM và TPB.

Trên toàn sàn HoSE, độ rộng thị trường cũng cải thiện so với buổi sáng. Số cổ phiếu tăng giá tăng lên đáng kể, trong khi nhóm giảm sâu thu hẹp, cho thấy áp lực bán không gia tăng. Phần lớn các mã giảm mạnh có thanh khoản thấp, phản ánh trạng thái thiếu lực cầu hơn là hiện tượng bán tháo.
Ngược lại, dòng tiền tập trung rõ vào nhóm cổ phiếu tăng giá. Dù số lượng mã tăng trên 1% không lớn, nhóm này lại chiếm tỷ trọng giao dịch cao của toàn sàn. Một số cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh và duy trì đà tăng tốt, trong đó PC1, GEE, EVF và PET tăng trần; các mã như BSR, GEX, PVD, VCI, GMD và PVT cũng ghi nhận thanh khoản nổi bật cùng mức tăng tích cực.
Tổng thể, thị trường vẫn có số mã giảm nhỉnh hơn, nhưng thanh khoản lại nghiêng về phía các cổ phiếu tăng giá. Điều này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng chọn lọc, tập trung vào nhóm cổ phiếu mục tiêu thay vì rút khỏi thị trường. Tỷ lệ cổ phiếu phục hồi từ vùng giá thấp trong phiên ở mức khá, phản ánh hoạt động bắt đáy xuất hiện và góp phần giữ nhịp cân bằng cho thị trường.
Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, với giá trị rút vốn trong ngày ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 9/2025. Áp lực bán tập trung tại các cổ phiếu như VNM, FPT, MWG, SHB, VHM và GAS. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn giải ngân vào một số mã như HPG, PNJ, VIC, BSR và GMD, góp phần hỗ trợ lực cầu tại các cổ phiếu này.
Nhìn chung, phiên giao dịch cho thấy tín hiệu tích cực khi dòng tiền cải thiện và có xu hướng chủ động hơn, giúp thị trường phục hồi bất chấp hoạt động bán ròng của khối ngoại và sự biến động tại một số cổ phiếu trụ. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp VN-Index duy trì trạng thái ổn định trong ngắn hạn.