Doanh nghiệp Việt trúng gói thầu xe buýt điện gần 260 tỷ đồng từ dự án ADB
Liên danh do Công ty VinFast - thành viên Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu vừa trúng thầu gói cung cấp 53 xe buýt điện cùng hệ thống trạm sạc trị giá gần 260 tỷ đồng, thuộc dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.
Đây là gói thầu quốc tế có tiêu chuẩn cao, đánh dấu bước tiến quan trọng của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong lĩnh vực giao thông xanh và công nghệ sạch.
Theo Quyết định số 997/QĐ-BQLCTGT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hà Nội, gói thầu EQ-01 - “Cung cấp xe buýt và hệ thống thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa và trạm sạc” nằm trong Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 (Trôi - Nhổn - Ga Hà Nội - Hoàng Mai).
Gói thầu có tổng giá trị 259,7 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế, nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng thân thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Trong đó, VinFast đảm nhận phần lớn giá trị hợp đồng - khoảng 248 tỷ đồng, cùng với hai doanh nghiệp Việt khác phụ trách cung cấp thiết bị kỹ thuật và phần mềm điều hành.

Theo kế hoạch, hợp đồng bao gồm việc cung cấp 53 xe buýt điện cỡ trung tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS), 27 trụ sạc nhanh cùng các thiết bị hỗ trợ, với thời gian thực hiện trong vòng 8 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Để đủ điều kiện dự thầu, các doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí khắt khe của ADB, bao gồm kinh nghiệm thực hiện hợp đồng trị giá tối thiểu 8 triệu USD, doanh thu bình quân hằng năm từ 20 triệu USD trở lên, cùng năng lực tài chính và kỹ thuật ổn định. Những yêu cầu này đảm bảo nhà thầu đáp ứng đầy đủ năng lực sản xuất, quản lý và cam kết chất lượng theo chuẩn quốc tế.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc liên danh doanh nghiệp tư nhân trong nước vượt qua nhà thầu quốc tế để trúng gói thầu ODA là bước ngoặt đáng chú ý đối với ngành công nghiệp sản xuất phương tiện giao thông tại Việt Nam.
Ông Trần Đặng Anh Minh - chuyên gia đầu tư quốc tế, cho rằng ADB luôn đặt tiêu chí nghiêm ngặt về năng lực tài chính, kỹ thuật và quản trị ESG (môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp) khi lựa chọn đối tác. “Việc VinFast trúng thầu không chỉ thể hiện năng lực cung ứng xe điện mà còn chứng minh doanh nghiệp Việt đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn quốc tế”, ông Minh nhận định.
Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của TP. Hà Nội và ADB trong việc thúc đẩy giao thông xanh, coi đây là bước đi cụ thể nhằm giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng sạch, phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng 0 mà Việt Nam đặt ra đến năm 2050.
“Những doanh nghiệp như VinFast là động lực quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các thị trường quốc tế mà họ đang mở rộng”, ông Minh nhấn mạnh.
Thành công của VinFast trong gói thầu gần 260 tỷ đồng cho thấy doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã đủ năng lực tham gia sâu hơn vào các dự án quốc tế có quy mô lớn, đồng thời góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ xanh toàn cầu.
Dự án do ADB tài trợ này không chỉ mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển giao thông công cộng bền vững tại Hà Nội, mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng của các tổ chức tài chính quốc tế đối với năng lực của doanh nghiệp Việt.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng và hướng tới nền kinh tế xanh, sự tham gia của các doanh nghiệp như VinFast được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mới cho ngành giao thông điện hóa trong nước