![]() |
Phạm Thị Ngọc Oanh, cô nữ sinh đất cảng Hải Phòng đã trở thành nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2011, Oanh đã giành cho mình chiếc vé đến một tương lai tươi sáng thông qua cánh cửa đại học đầy hứa hẹn tại một trong những học viện hang đầu nước Úc, Đại Học Công Nghệ Swinburne.
![]() |
Phạm Thị Ngọc Oanh xứng đáng trở thành "nhà leo núi" xuất sắc nhất |
Oanh đã thi đấu xuất sắc và vượt qua ba chàng trai cũng chính là ba đối thủ nặng ký trong vòng thi quý cuối cùng của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 11.
Ngọc Oanh, thí sinh đoạt vòng nguyệt quế vinh quang của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2011 đến từ trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng được nhận phần thưởng trị giá 35.000 đô la Mỹ từ LG và học bổng toàn phần tại Trường Đại học Công Nghệ Swinburne. Trong giây phút xúc động, Ngọc Oanh chia sẻ: “Em đã rất sung sướng khi giành vòng nguyệt quế và cảm giác ấy rất khó tả. Em rất vui mừng với cơ hội học tập tại Đại Học Swinburne. Sự chiến thắng này rất có ý nghĩa với bản thân em và gia đình của em.”
Phó Viện Trưởng Thường Trực (chuyên trách Quốc tế và Tuyển Sinh) Đại học Swinburne, Giáo sư Jeffrey Smart gởi lời chúc mừng đến Ngọc Oanh và cả ba thí sinh còn lại của vòng chung kết năm nay. Giáo sư bày tỏ: “Bước vào vòng chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 11 đã là giải thưởng tuyệt vời mà các em đã giành được: đó chính là biểu hiện của trí tuệ và lòng quyết tâm của các em. Chúng tôi trong niềm hân hoan, rất vinh dự được chào đón nhà vô địch trở thành một thành viên trong đại gia đình Swinburne và chúng tôi muốn gởi lời cảm ơn đến đài truyền hình Việt Nam, VTV3 và đại diện LG đã mang cơ hội tuyệt vời này tới cho các nhà leo núi trẻ tuổi và tài năng này.”
Đường Lên Đỉnh Olympia đã đóng góp to lớn vào việc phát hiện và nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam. Giáo sư Smart cũng chia sẻ: “Có nhiều nhà vô địch của những năm trước đã hoàn tất văn bằng Đại học của mình và có em đã tiếp tục học lên thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ. Trong khi đó, lại có em đã tạo dựng được sự nghiệp riêng của mình trong các ngành công nghiệp khác nhau tại Úc và Việt Nam.”
![]() |
Lê Viết Hà cùng người thân trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: T.D |
Lê Viết Hà, nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 7 đã theo đuổi hai chuyên ngành cùng lúc Cử Nhân Cơ Khí (Robot và cơ điện tử) và Cử Nhân Khoa Học (Khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm) tại Đại Học Swinburne.
Hà chia sẻ về những trả nghiệm của mình tại Swinburne: “Tôi thực sự rất thích thú với cách giảng dạy áp dụng thực tế trong các khóa học ở Swinburne. Các kinh nghiệm thực tiễn đã cho phép tôi áp dụng kiến thức mà tôi đã học trên giảng đuờng vào công việc hiện tại. Điều này không chỉ giúp tôi củng cố kiến thức mà còn cung cấp cho tôi những kỹ năng cần thiết.”
Phạm Minh Đức – nhà vô địch năm ngoái sẽ bắt đầu chương trình học Cử Nhân Thương Mại (Kế toán và tài chính) của Swinburne vào tháng 8 năm nay.
Cũng trong năm nay, 19 sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh và 23 sinh viên của Hà Nội đã nhận được bằng tốt nghiệp thông qua chương trình học hợp tác của Swinburne và các trường Đại học Việt Nam.